Trích dẫn Gửi bởi scholes Xem bài viết
chỉ tại cái bọn doanh nghiệp thích mua danh cứ đầu tư ào ào theo kiểu xây nhà từ nóc , phí chuyển nhượng , phí lót tay , lương cứ cao ngất ngưởng trong khi đá xem mà mắc ói , thế thì làm gì chúng nó chả hư.. đáng buồn thật; khoảng tầm 15 , 17 năm trước thế hệ của những Hồng Sơn , Huỳnh Đức , Công Minh... một thời là tấm gương, thần tượng của những người yêu bóng đá từ già trẻ , mỗi lần ĐTQG đá là cứ như 1 ngày hội , còn bây giờ thì....
Không đồng ý với chú em về quan điểm này, đúng là lúc trước xem đội tuyển quốc gia thi đấu như ngày hội: nhưng bị bịp hết!

@Flo5658: Phê thuốc lak 100%, chả PIN mà cũng không ĐÁ