Vậy, chúng ta phải làm gì?
1. Học tập và trao đổi nâng cao trình độ, thay vì cứ cắm đầu vào đánh thắng 1 ván xong hể hả vì cao hơn một kỳ thủ nào đó. Tôi mong muốn anh em tổ chức sinh hoạt hàng tuần, trong đó có thể thay nhau trình bày một bố cục và mọi người cùng thảo luận xem phương hướng đánh, các biến tốt và xấu...
2. Đoàn kết hơn nữa, bỏ qua các xích mích không cần thiết. Chúng ta có quá ít kỳ thủ giỏi, và khi có vài người xích mích là cơ hội cọ xát, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ tài liệu... ít dần đi.
3. Tổ chức đội tuyển kỳ thủ mạnh Thái Nguyên đi đánh giao lưu: Nếu cứ mỗi năm chỉ đánh một giải A2 thôi, thì bao giờ kỳ thủ mới tiến bộ và trưởng thành. Nếu có thể được thì chuẩn bị từ bây giờ, để sang năm đăng ký tuyển Thái Nguyên hàng tuần tham gia giải CLB thanglongkydao.
Anh em có ý tưởng thì góp thêm vào nhé.
Còn từ giờ, mọi xích mích thì trao đổi qua điện thoại nhé, toàn người quen cả mà. Cần thì red tổ chức gặp trực tiếp. Vì diễn đàn và anh em yêu cờ, vui lòng không viết bài quá khích.
Trân trọng cảm ơn.