Trong giải này thiếu gì bàn đấu như thế,theo luật mỗi bên chỉ có 1h thi đấu nên ai hết trước thì thua,quá là khắc nghiệt cho nên nhiều kỳ thủ trong thế hòa vẫn cứ cố tình cầy điểm bằng cách vần vò đối phương cho đến khi rụng kim thì thôi dù biết bàn cờ hòa đặc rồi.Với riêng đội Kỳ Hữu các kết quả bốc thăm của các vòng đấu đều có 1 cái gì đó hết sức bất lợi.Vòng nào đội Kỳ Hữu không gặp cảnh tương tàn chém giết lẫn nhau thì cũng ở thế hậu thủ gặp toàn hàng khủng.May mà toàn đội đến giờ vẫn ở nhóm trên nhiều nên vẫn còn cơ hội vô địch.Giải còn tới 4 vòng nữa,cuộc đua tranh vẫn chưa đến hồi hay nhất,Kỳ Hữu cố lên hehe .