Trích dẫn Gửi bởi mtuan Xem bài viết
Về cá nhân và tài năng thì nghiện hút chả sao, đánh cờ cao là được. Các bác viết văn hay sáng tác nhạc nghiện rượu, ma túy khá nhiều vì có nó viết mới hay (Văn Cao, Vũ Trọng Phụng, Tam Lang, Vũ Hoàng Chương v.v..).

Nhưng về hình ảnh của một môn thể thao thì cờ tướng bị ảnh hưởng lớn, vì không có ai làm bố mẹ muốn có con nhỏ chơi cờ nữa. Các em nhỏ chưa có bản lĩnh tách cờ ra khỏi người như chúng ta.

Và thỉnh thoảng các cao thủ lại phải đi trại cai nghiện hoặc ra đi vĩnh viễn...
Theo quan điểm của tôi thì một người sa ngã chủ yếu là do hoàn cảnh. Nếu đã sa ngã thì dù có chơi cờ tướng, cờ vua hay không chơi cờ gì thì cũng sẽ sa ngã và hậu quả như nhau. Hơn nữa, tôi không đồng ý với bạn ở điểm phải hút vào thì đánh cờ mới cao. Có thể đúng trong một thời gian ngắn nhưng về lâu dài chắc chắn sức nghĩ giảm đi vì thể lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói ngắn gọn là khả năng chơi cờ và việc nghiện hút không liên quan gì lắm. Nếu tôi có con và muốn con chơi cờ tướng, thì điều tôi sẽ làm là hướng dẫn chăm lo để nó không sã ngã chứ không ngăn cấm. Nhìn cái gì cũng phải nhìn 2 mặt. Cứ tung hê hết cả bao công sức gian khổ luyện tập của các nhà vô địch như ông bạn bachho thì thật là khó nghe quá.