Kết quả 1 đến 10 của 145
Threaded View
-
27-03-2010, 12:14 AM #11
Mình thì không lên án bán độ, hay là đánh độ , cũng như thách đấu...
Mình nghĩ đơn giản vì đó 1 trong những đặc điểm riêng của cờ tướng ở nước ta,
khi mà phần lớn người chơi cờ đều xuất phát từ mục đích giải trí ,
những anh em đánh giỏi thì phải đánh độ để kiếm cơm,
những người muốn khẳng định mình thì thách đấu.
Hay là những người vì kiêng nể bạn bè hoặc là muốn kiếm chút đỉnh thì ... bán độ.
■Nếu như có nhiều giải đấu hơn --> phải đầu tư thời gian nghiên cứu cùng vời HLV và đồng đội --> ít ra ngoài đánh độ.
■Nếu như cấp bậc hoặc elo rõ ràng ( được ghi thành văn bản hoặc lưu ở tlkd) --> ko cần thách đấu.
■Nếu như chỉ có giải đấu này để chọn tuyển thủ quốc gia --> NTB, LLH , TAS sẽ thi đấu hết mình hơn.
■Nếu như cấp bậc đáng giá hơn tiền bạc --> không có chuyện nhường nhịn.
※
-Có người hỏi tôi tại sao tôi hút thuốc mặc dù trên bao thuốc có ghi là "hút thuốc có hại cho sức khỏe."
-Tôi trả lời là hút thuốc đỡ buồn đỡ stress, lại hòa nhập với anh em, người ta vẫn bán vẫn hút có sao đâu.
-Tại sao người ta vẫn bán mặc dù nó có hại cho sức khỏe.
-Bởi vì nhà nước không cấm, nhà nước vẫn cho bán mà chưa đưa ra chính sách nào để hạn chế.Lần sửa cuối bởi vitquayday, ngày 27-03-2010 lúc 12:21 AM.
Tiêu cực! có hay không và hướng giải quyết!
Đánh dấu