Kết quả 1 đến 10 của 25
Threaded View
-
15-04-2010, 02:32 PM #11
Đâu phải ai cũng sẵn có máy và có SW để kiểm nghiệm thế cờ (điển hình như tôi) mà các bạn lại chỉ dẫn như vậy.
- Đây là trang đầu tiên của Tập Thượng cuốn Quất Trung Bí (Đông Hải Chu Tấn Trinh) có tên Thuận Pháo Hoành Xa Đối Trực Xa Khí Mã Cục. Vấn đề bạn "dovanvuluong" đặt ra là ở nước thứ 7 bên Trắng đi P8.5 (Pháo 8 tiến 5) uy hiếp Mã lộ 7 của bên Đen sau khi đã Khí Mã để đưa bên Đen nhập cục. Theo sách thì tác giả đưa ra 5 phương án mà bên Đen có thể đối phó là: M7/8; P2/2; X8/4; X8-7 và S6.5
- Nhưng bạn "dovanvuluong" lại đưa ra phương án riêng của mình là bỏ Mã (chứ không đi theo các phương án của sách). Như nội dung trên là bạn ấy hầu như không nghĩ ra cách để bên Trắng thắng, vậy mình sẽ đi tiếp mấy nước theo khả năng suy nghĩ của mình xem bên Trắng ưu hay bên Đen ưu.
1. P2-5 P8-5
2. M2.3 M8.7
3. X1.1 X9-8
4. X1-6 X8.6
5. X6.7 M2.1
6. X9.1 P2.7
7. P8.5 X1-2
8. P8-3 X8/4
9. P3-9 T3.1
10. P5.4
- Bên Trắng lập được Pháo đầu và 2 Xa đang rộng chân nên theo mình là Trắng ưu thế, không biết các bạn nghĩ sao? Chúc bạn học tập tốt.Lần sửa cuối bởi Akira1985, ngày 15-04-2010 lúc 02:37 PM.
Cõi người ta vạn nẻo đường
Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu
xin các bác chỉ giúp cho người mới chơi như em
Đánh dấu