Mời Trang Ngọc Đình phải chăng bởi anh khi xưa từng được mệnh danh " Thập Luân Vương " ?. Bởi lẽ khi xưa khi Trung Quốc vẫn tổ chức giải A1 của họ với việc đánh đủ 13 vòng thay vì 11 vòng như hiện nay . Danh thủ Trang Ngọc Đình luôn đứng nhóm đầu sau 10 ván .... nhưng lại luôn hụt hơi ở 3 vòng quyết định sau cùng ... !
Trang ĐC khi ở đỉnh cao vốn được coi là Quảng Đông tam hùng , bên cạnh Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên suốt gần 20 năm liền , nay phong độ suy sụp hiện nay đã ko còn khoác áo Quảng Đông mà hiện đang đánh cho đội Quảng Tây ở Ất cấp ( giải hạng 2 đồng đội Trung Quốc ) .