Bốc thăm số thứ tự:
1. Vũ Hữu Cường
2. Võ Minh Nhất
3. Nguyễn Hoàng Lâm
4. Trềnh A Sáng
5. Lại Lý Huynh
6. Nguyễn Thành Bảo

Vòng 1:
Vũ Hữu Cường – Nguyễn Thành Bảo : 0-1
Võ Minh Nhất – Lại Lý Huynh : 0-1
Nguyễn Hoàng Lâm – Trềnh A Sáng : ½

Vòng 2:
Nguyễn Thành Bảo – Trềnh A Sáng : 0-1
Lại Lý Huynh – Nguyễn Hoàng Lâm : ½
Vũ Hữu Cường – Võ Minh Nhất : 1-0

Vòng 3:
Võ Minh Nhất – Nguyễn Thành Bảo : 0-1
Nguyễn Hoàng Lâm – Vũ Hữu Cường : 1-0
Trềnh A Sáng – Lại Lý Huynh : ½

Vòng 4:
Nguyễn Thành Bảo – Lại Lý Huynh : ½
Vũ Hữu Cường – Trềnh A Sáng : 0-1
Võ Minh Nhất – Nguyễn Hoàng Lâm : ½

Vòng 5:
Nguyễn Hoàng Lâm – Nguyễn Thành Bảo : 0-1
Trềnh A Sáng – Võ Minh Nhất : 1-0
Lại Lý Huynh – Vũ Hữu Cường : ½

Vòng 6:
Nguyễn Thành Bảo – Vũ Hữu Cường : 1-0
Lại Lý Huynh – Võ Minh Nhất : 1-0
Trềnh A Sáng – Nguyễn Hoàng Lâm : 1-0

Vòng 7:
Trềnh A Sáng – Nguyễn Thành Bảo : 0-1
Nguyễn Hoàng Lâm – Lại Lý Huynh : 0-1
Võ Minh Nhất – Vũ Hữu Cường : 1-0

Vòng 8:
Nguyễn Thành Bảo – Võ Minh Nhất : 1-0
Vũ Hữu Cường – Nguyễn Hoàng Lâm : 0-1
Lại Lý Huynh – Trềnh A Sáng : 1-0

Vòng 9:
Lại Lý Huynh – Nguyễn Thành Bảo : ½
Trềnh A Sáng – Vũ Hữu Cường : 1-0
Nguyễn Hoàng Lâm – Võ Minh Nhất : 1-0

Vòng 10:
Nguyễn Thành Bảo – Nguyễn Hoàng Lâm :
Võ Minh Nhất – Trềnh A Sáng :
Vũ Hữu Cường – Lại Lý Huynh :

Bảng xếp hạng sau 9 vòng:
1. Nguyễn Thành Bảo (6 thắng – 2 hòa – 1 bại – 7 điểm)
2. Lại Lý Huynh (4 – 5 – 0 – 6,5 đ)
3. Trềnh A Sáng (5 – 2 – 2 – 6 đ)
4. Nguyễn Hoàng Lâm (3 – 3 – 3 – 4,5 đ)
5. Vũ Hữu Cường (1 – 1 – 7 – 1,5 đ)
6. Võ Minh Nhất (1 – 1 – 7 – 1,5 đ – hệ số thấp hơn VHC)

Như vậy, tuy còn 1 vòng đấu nữa nhưng gần như đã xác định được vé thứ 2 tham dự Asiad 16 (vé 1 chắc chắn là Nguyễn Thành Bảo), bởi Lại Lý Huynh vòng 10 chỉ cần hòa với Vũ Hữu Cường thì Trềnh A Sáng có thắng cũng xếp dưới, khả năng này xảy ra cao quá.

Các ván đấu sẽ đăng từ từ, chữ mấy kỳ thủ này xấu quá hehe.