Kết quả 1 đến 10 của 654
Threaded View
-
12-12-2012, 10:03 AM #11
Giả Để Thao lúc bình cờ ván Hồ Vinh Hoa thua 1 cao thủ trẻ ở Thành đô có lời bình rất tâm đắc "Đánh ván xong ván cờ mới biết người đang đánh là cao thủ Hồ Vinh Hoa, giống như cây vẽ trúc ..." Hồ Vinh Hoa là vua thuận pháo rồi mà một tiểu tướng đi hậu dám dùng thuận pháo để tiêu diệt vì người đó lúc đánh chỉ nghĩ đến chiến thắng chứ chưa đánh mà đã tính thủ hòa sẽ bị tâm lý khớp cờ và thua.
Hứa Ngân Xuyên hồi mới xuất chinh cũng có nhiều ván cờ vô số hạt sạn điển hình là ván đi hậu bị Lý Lai Quần đánh bại
Thế mới biết chỉ có Hồ Vinh Hoa là cây đại thụ cờ tướng, 15 tuổi đánh với Dương kỳ Quan Lân mà như đánh với vịt, dám thí cây đánh bão để dành phần thắng thật đáng ngưỡng mộ, giống như một hảo hán khi ra trận tiền uống bát diệu lớn lấy đầu tướng giặc như lấy đồ trong túi vậy.
Muốn thành cao thụ như vậy ngoài tập thể thao rèn sức khỏe, tâm lý ổn định thì đánh mới hiểm được.
Vừa coi ván Tùng Chim đánh với anh Hương Tiến đánh với Huynh là vì dụ vấn đề này, các anh bị khớp cờ nên cứ nghĩ nước nào của mình mình củng bị họ biết hết rồi, nghĩ lắm chiêu được nước tốt hông đi lại đi nước dở dẫn đến bại trận
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2012



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu