Nhiều ván hòa là do chiến thuật không ai muốn mạo hiểm thôi bạn pdhien.

Như ván Lại Lý Huynh - Hứa Ngân Xuyên hòa do lặp nước đi tại giải Hàn Tín Bôi, nếu theo bạn thì Lại Lý Huynh đã âm thầm bán độ cho Hứa Ngân Xuyên? Hay là Hứa Ngân Xuyên sợ Lại Lý Huynh nhà ta quá nên đã cố tình đánh hòa? Chắc là ko phải rồi.

Để tránh các ván hòa chiến thuật như trên thì BTC có thể ra quy định (đây là đề nghị của danh thủ Hồ Vinh Hoa): các ván đấu không có kết quả hòa.

Tiên có 80 phút, Hậu có 40 phút, nhưng hòa thì Hậu thắng. Trước thi đấu cả hai kỳ thủ được chọn bên. Nếu hai kỳ thủ cùng muốn đi tiên hoặc hậu thì bốc thăm hoặc đấu giá theo hình thức hai người viết số phút đi hậu lên một tờ giấy và đem ra so sánh. Ai chọn số phút đi hậu ít hơn (ví dụ 30 so với 35) thì sẽ được đi Hậu với thời gian số phút anh ta đã đấu giá (ở ví dụ này là 30).

Tiên lúc nào cũng có 80 phút nhưng buộc phải thắng.