Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
Trận đáu giữa Vũ Huy cường và Phạm quốc Hưng là trận đấu qúa lớn! ngoài tầm của một kỳ thủ đẳng cấp thật sự như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo. Ngay cả Bảo sau khi thua Lại Lý Huynh mấy ván vì chấp 1 tiên, kết làm anh em, dù có đánh đồng ( Phân tiên ) Bảo cũng o dám đánh vì Bào thắng thì cũng o có tiếng gì vì đã là số 1 Việt Nam, còn thua thì mất tất cả. nếu Lại Lý huynh o thắng thắng được Bảo thì suốt đời là kẻ thứ 2. cả đời chơi cờ mà không đạt được ý nguyện thì đáng buồn thật.
Vũ Huy cường thắng Lại Việt Trường ở thế làng cờ không phục vì ván đầu gần như Trường đã thắng. Nếu đấu lại thì chắc chắn LVT sẽ ok. nhưng nói gì thì nói, lịch sử đã chứng minh VHC trên phân LVT, điều này VHC cũng cảm nhận được. Ngoài ra nó còn chứng minh Vũ Huy Cường là số 1 đất Hà Thành. Vì không có ai khẳng định PHạm Quốc Hưng thắng được LVT.
Nếu là mình thì ván đấu với Phạm Quốc Hưng mình cũng không đấu, trừ khi có ván đấu chính thức Phạm Quốc Hưng thắng LVT.
Nói tóm lại VHC đang là số 1 đất Hà thành và đã được công nhận, Phạm Quốc hưng muốn đấu phải khẳng định được mình trong thời gian này đã. Trước kia là gì thì mãi là qúa khứ!
Vài cảm nhận, mong các bạn thông cảm!
Bác này chỉ nghe đồn mà nói lung tung , chính Nguyễn Thành Bảo trong đợt ra HN vừa rồi đánh giải đấu thủ mạnh cũng nói làm gì có chuyện Bảo chấp Huynh 1 tiên và thua mấy ván liền . Lại chuyện kết làm anh em thì càng ko phải vì vốn Bảo và Huynh đã quen nhau từ trước chuyện đó rất lâu rồi , họ cũng chơi với nhau ( thân hay không không biết ) .

Còn cái chuyện Bảo đánh bằng phân với Huynh cũng ko đánh vì sợ thua mất tiếng thì đấy là chỉ có bác nghĩ thế thôi , chứ tôi có thời gian ở trong Nam ngày nào cũng thấy Bảo đi đánh độ , khi thì nơi này khi thì nơi khác , cứ có tiền là đánh , chứ danh gì ? Chẳng qua ko đánh vì Bảo là dân độ chuyên nghiệp , phải đi kiếm gà đánh ,hơn nữa 2 người đó là quen biết , đánh với nhau làm gì , cũng phải nói với các bác là dân miền Nam họ kín tiếng hơn , có đánh độ với nhau cũng ko đồn đi xa như ngoài này , ko dám post lên mạng sợ bị công an tóm đấy .

Đánh với nhau 2 ván , bác đã khẳng định VHC trên phân LVT , chứng tỏ là bác quá vội vàng , 2 người tầm ngang nhau phải đụng nhau trên dưới 10 ván mới biết được thắng thua , 2 ván ăn thua gì ? Giờ bác lại nói là Phạm Quốc Hương phải chứng tỏ mình trong thời gian tới thì VHC mới nên đánh , còn không thì nếu bác là VHC bác cũng ko đánh , may thay , đó chỉ là suy nghĩ của bác thôi không phải của VHC, cái cách suy nghĩ ấy thì làm sao mà tiến bộ được ?
Chưa gì bác đã nghĩ người ta thấp hơn bác rồi thì rất nguy hiểm đấy ,sẽ có ngày bác bị 1 đối thủ mà bác nghĩ là thấp hơn ( đòi người ta phải chứng tỏ trước các đấu thủ khác rồi mới được đánh với bác) đánh bại , mà thất bại kiểu ấy đau đớn hơn nhiều .