Sặc Copy nhầm sang ván Thành Bảo ,bó tay .
Rõ ràng đối đầu với các kỳ thủ cơ bản luôn là sự ám ảnh của các tay cờ Giang Hồ ,cho dù sức nghĩ có cao hơn nhưng khai cuộc luôn bị động !

Mặc dù Trần Văn Ninh đã chủ động mở tốt 3 trước để đưa vào cuộc chuẩn bị < sở trường > của mình . Nhưng bằng cơ bản kinh nghiệm của mình TCT nâng xe tuần hà vừa đi khác chút so với sự chuẩn bị của đối phương ,vừa dùng hiểu biết khai cuộc của mình đưa vào thế trận đối công có lợi cho mình .
Sự đấu trí của 2 đối thủ ngay từ những phút đầu có phần nghiêng về TCT ,nhưng với kinh nghiệm giang hồ của mình hi vọng Đông Phương Bất Bại vẫn có thể lái ván cờ theo chiều hướng tốt cho mình ,rất khó nhưng đã rất nhiều lần anh làm được ,chúng ta sẽ chờ xem lần này anh có làm được ko ???