Khổng Minh quả là bậc tài trí hơn người, ai cũng hiểu điều đó.
Nhưng thực chất mà xét kỹ Khổng Minh còn kém 2 người:
Một là Tào Tháo. Khổng Minh là người tính toán sâu sắc, cẩn trọng kỹ lưỡng. Nhưng ông mắc một điểm yếu là khá bảo thủ, bởi thế khó làm Vương được mà chỉ làm tướng mà thôi.
Ngược lại, Tháo là người vô cùng tài trí, mưu lược và quyết đoán. Phải nói là cái quyết đoán mới là đỉnh cao của trí tuệ. Chứ cái bài bản, sách vở đâu bì được. Thấy cái hay làm ngay, thấy cái dở bỏ luôn, trong phút chốc mà biết được tường tận, chỉ có thiên tài mới làm được.
Tào Tháo cũng là bậc cao nhân về dùng người khi quy tụ được hầu hết anh tài đủ mọi tầng lớp, chủng loại tề tựu quanh mình. Nhờ thế mà từ tay trắng dựng nên cơ đồ to lớn.