Kết quả 1 đến 10 của 30
Threaded View
-
27-11-2010, 03:20 AM #1
Ca sĩ , nhóm nhạc nổi tiếng những năm 80-90
C.C.Catch với những bản Dissco rạo rực lòng người !!!
Catch sinh ra ở Hà Lan , từ nhỏ đã đam mê ca hát cô được bố mẹ quan tâm và khuyến khích theo nghiệp ca hát . Cha cô đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp thành công sau này của Catch .
Từ khi còn đang đi học Catch đã tham ra nhiều cuộc thi âm nhạc và đoạt khá nhiều giải thưởng , cô được một nhóm nhạc nữ gồm các cô gái Đức mời gia nhập và phát hành được 2 đĩa đơn…
Sự nghiệp của Catch thực sự thay đổi khi cô được Dieter Bohlen (thành viên nhóm Modern Talking) phát hiện ra tài năng cô . Ngay lập tức ông mời Catch đến phòng thu của mình để thử giọng , kết quả thật tuyệt vời Catch thể hiện những bản Dissco do Dieter Bohlen viết rất tốt .
Thời gian ngắn sau đó Catch đã ký hợp đồng với Dieter Bohlen và bắt đầu sự nghiệp solo của mình.
Với rất nhiều hợp đồng solo thành công , Catch muốn tên của mình được mạnh mẽ và cô quyết định thêm 2 chữ “C” ở trước . Vào mùa hè giữa năm 1985 cái tên C.C. Catch chình thức được dung cho đến nay…
Cũng trong năm đó , vào ngày sinh nhật của C.C.Catch bài hát "I Can Lose My Heart Tonight” được phát hành và đây cũng là tựa đề của đĩa đơn đầu tay của cô. Tiếp sau đó , hàng loạt các đĩa đơn được phát hành và trở thành một hiện tượng âm nhạc lớn ở châu âu.
Trong thời gian cộng tác (1985 – 1989) C.C.Catch và Dieter Bohlen đã phát hành hơn 20 đĩa đơn . Ngoài việc hát những ca khúc do Dieter Bohlen sáng tác C.C.Catch muốn được cộng tác thêm với nhiều nhạc sĩ khác để nguồn nhạc trở nên phong phú hơn . Tuy nhiên , ý tưởng đó không được sự đồng thuân của Dieter Bohlen và BMG (hãng thu âm nổi tiếng bấy giờ) và cô quyết định không gia hạn hợp đồng với họ nữa. Cuối năm 1989 C.C.Catch rời Đức đến sinh sống tại Anh.
Tại show diễn mừng đêm giao thừa ở Tây ban Nha , C.C.Catch đã gặp Simon Napier Bell (cựu giám đốc của Wham George Michael). Simon đã rất quan tâm đến C.C.Catch và ngay sau đó đã trở thành quản lý của cô. Một hợp đồng mới được ký kết với Polygram . Một album mới, "Nghe Những gì tôi nói" đã được chuẩn bị với các nhà sản xuất mới, bao gồm Andy Taylor (cựu Duran Duran), Dave Clayton (làm việc với George Michael và U2) , Jo Dworniak. Từ album này một loạt các đĩa đơn được phát hành vào năm 1989 .
"Hear What I Say” "Nghe Những gì tôi nói" được phát hành vào cuối năm 1989 và là album mới nhất phát hành bởi C.C.Catch. Nhiều người hâm mộ của cô rất thích , bản thân CC cũng rất vui vì nó được bán chạy hơn 2 album trước là "Big Fun" và "Diamond"
Sau đó , CC chia tay với Metronome để có thời gian ra khỏi ngành công nghiệp âm nhạc. Trong thời gian này, cô tập trung tinh thần của mình vào sự phát triển, thực hành yoga và hình thức thiền định, cô cũng bắt đầu viết bài hát của mình. Năm 1998, cô trở lại với sân khấu âm nhạc . Cô đồng ý làm một số công việc quảng cáo cho BMG cho một album "Best Of 98" mới biên soạn. Hai đĩa đơn cũng đã được phát hành - "CC Catch Megamix '98" và " Lose My Heart Tonight '98" mà cô nhận được một bản ghi vàng.
Vài bản Dissco hay của CC
Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 27-11-2010 lúc 03:26 AM.
Ca sĩ , nhóm nhạc nổi tiếng những năm 80-90
Đánh dấu