Kết quả 11 đến 14 của 14
-
12-07-2009, 12:08 AM #11
Hồi sáng ngồi ở kỳ đài Huy Công, thấy cậu trẻ bàn bên cạnh chỉ trỏ Vũ Quân: 'Đấy đấy, kiện tướng quốc gia Quân Ngựa mặc cái áo đen đen ngồi kế bên Thành Bảo'.
Mấy cậu khác liền hỏi: 'Sao mày kêu là Quân Ngựa? Tao nhớ là giang hồ hay kêu là Quân Nghiện hay Quân Ngọng gì mà?'
Cậu trẻ kia đáp: 'Bọn mày nhìn kìa, áo thì hoa hòe hoa sói, râu kg có mà cũng tập tành để chùm lông cằm, vậy kg kêu là Quân Ngựa thì kêu là gì?'
Chú thích: Trong miền Nam, 'ngựa' là từ dùng để chỉ những người chú trọng vẻ bề ngoài, luôn chải chuốt bóng mượt, tương tự như từ 'điệu' ngoài Bắci sail alone! see the world on my own...
-
01-08-2009, 01:20 AM #12
Mình cũng không thật sự hứng thú về cái vụ đặt tên theo kiểu này ,thấy nó cứ dại dại ,khiên cưỡng kiểu gì ấy.Thấy TQ nhười ta đặt cũng cố mà đặt theo sao không tự nghĩ ra những cái tên riêng thực sự hợp với phong cách và đẳng cấp của mình.Mình nói thực lòng ai không đồng tình xin nhẹ tay
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-02-2011, 06:17 PM #13
-
11-02-2011, 07:08 PM #14
Cũng là vui, nhưng cũng không thấy vui khi toàn theo tích Tàu , thiếu bản sắc. Vả lại mình không ưa Thủy hử lắm, các nhân vật trôm cướp nhiều quá, ít học nhiều quá. Kết cục cũng bi thảm quá.
Đặt tên các danh thủ theo Hảo hán Lương sơn
Đánh dấu