-

Gửi bởi
trung_cadan
Năm 2010 , giải được tổ chức 7 ván Thụy Sĩ , đến ván cuối cùng Phạm Quốc Hương còn đứng ngồi không yên vì sợ đứng thứ 9 , trong 8 người có anh Tôn Thất Hưng và Anh Lê Quang Hưng ở trong đó ( 2 anh này nghiệp dư đặc ) . Giải đấu vô cùng hấp dẫn và có giải thưởng lớn , website đưa tin đông nghịt , chung kết rất đông người xem , thế mà bác bảo là chán ...
Năm nay cụ Thọ làm giải , vẫn rất là hay vì cụ là cây cao bóng cả của làng cờ Hà Nội , em không bàn sâu vụ này , nhưng chắc chắn là giải thưởng không lớn như năm ngoái , em có nghe mấy danh thủ có nói là nhiều khả năng không tham gia vì hơi hụt hẫng trước tin tài chính của giải , mà danh thủ ít tham gia , chuyên môn chắc chắn sẽ kém đi 1 tí bác nhỉ ???
Ai làm cũng vậy thôi , có điều em hơi tiếc vì không phải do BQT diễn đàn làm , vấn đề này có tí tính cá nhân và cả tiếc về quy mô giải đấu nữa , mong bác thông cảm .
Còn ai được giải quên anh em thì là việc của người ta chứ bác ...
Theo mình không nên nói nhiều về việc ai tổ chức, và ý kiến khen chê cá nhân, dễ dẫn đến suy diễn mất đoàn kết.
Việc chú Bảo lúc cuối rút lui cũng có nguyên nhân khách quan của nó. Cụ Thọ nhận lại cũng chỉ để kịp tổ chức giải vì cụ đã từng làm quen thôi.
Quan trọng là duy trì được lễ hội truyền thống này. đừng vì vật chất mà đánh mất "những gì đọng lại sau khi vật chất mất đi" (trích định nghĩa văn hóa).
Giải Cờ Tướng Lễ hội Chùa Vua xuân Tân Mão
Đánh dấu