-
Giải Chùa Vua đúng là giải truyền thống của làng Thịnh Yên.
Có tính Văn hóa cao, chuyên môn cờ chỉ là phụ.
Văn hóa Hà Nội gốc là văn hóa làng xã.
Ai tham gia cũng đều nên trân trọng nét văn hóa đó. Không tham gia thì xem thôi cũng không sao.
Theo tôi, anh em không nên chuyện nọ xọ chuyện kia, gây những hiểu lầm không đáng có.
Những ai đóng góp cho làng cờ ta đều nên trân trọng cả chứ không nên châm chọc.
-

Gửi bởi
Minh Ngọc
Giải Chùa Vua đúng là giải truyền thống của làng Thịnh Yên.
Có tính Văn hóa cao, chuyên môn cờ chỉ là phụ.
Văn hóa Hà Nội gốc là văn hóa làng xã.
Ai tham gia cũng đều nên trân trọng nét văn hóa đó. Không tham gia thì xem thôi cũng không sao.
Theo tôi, anh em không nên chuyện nọ xọ chuyện kia, gây những hiểu lầm không đáng có.
Những ai đóng góp cho làng cờ ta đều nên trân trọng cả chứ không nên châm chọc.
Em thấy có câu "Muốn sống lâu, cầu ngài Đế Thích" có lẽ từ tích "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" nên lễ hội Chùa Vua thường đông người đến cầu khấn
.
Em nghĩ Cụ Vệ, Cụ Bảo, Cụ Thọ được trường thọ chắc cũng nhờ Ngài Đế Thích phù hộ cho đấy.
Lần sửa cuối bởi skeleton, ngày 01-02-2011 lúc 12:14 AM.
-

Gửi bởi
skeleton
Em thấy có câu "Muốn sống lâu, cầu ngài Đế Thích" có lẽ từ tích "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" nên lễ hội Chùa Vua thường đông người đến cầu khấn

.
Em nghĩ Cụ Vệ, Cụ Bảo, Cụ Thọ được trường thọ chắc cũng nhờ Ngài Đế Thích phù hộ cho đấy.
Theo truyền thuyết, Đức Đế Thích vốn là Vua, là Thánh, cai quản nhiều mặt của thế gian.
Cờ chỉ là 1 sở thích của Ngài. Do vậy cầu Ngài không chỉ có cờ mà còn nhiều việc khác nữa.
Giải Cờ Tướng Lễ hội Chùa Vua xuân Tân Mão
Đánh dấu