-

Gửi bởi
gau_meo
Thất bại của đội Đà Nẵng dường như là vấn đề tâm lý, đã thi đấu là phải có thắng thua, làm sao tránh được điều này, họ cần phải biết đứng dậy sau thất bại, mình để ý đội Đà Nẵng luôn luôn khởi đầu rất tốt nhưng mỗi khi gặp thất bại là họ lại buông xuôi luôn,như Trần Văn Ninh thua Bảo xong lại thua thêm 1 ván nữa, Võ Văn Hoàng Tùng thua Bảo xong lại tiếp tục thua thêm 2 ván nữa, mình nói vậy không phải là phê bình mà chỉ muốn góp ý tý thôi. Chúc các kỳ thủ Đà Nẵng đạt được kết quả tốt trong những ván cờ sắp đến. Thân
Sao giải này anh Long không đánh nhỉ?
Giải vô địch cờ tướng hạng nhất Quốc gia năm 2011.
Đánh dấu