Mấy tiểu xảo của anh Trí đưa ra khá...xảo.Hai chiêu "hỏa công chưởng pháp" và "keo sơn chưởng pháp" thoáng thấy rất cũ nhưng vẫn được "lưu hành" rộng rãi khắp nơi .Chiêu "lục mạch thần kiếm" của Đoàn Gia không thể dùng quá hơn 2 ván,bác nào sử dụng chiêu này nên kĩ kĩ 1 tý,theo tâm lí những người chơi độ cờ Úp khi thua thường thắc mắc đại loại như :"sao hên thế,ván nào cũng ra 2 xe,2 pháo..." hoặc "đánh kiểu gì mà ván nào cũng ăn được 2 xe vậy?".Em xin chia sẻ với mọi người câu trả lời khi gặp trường hợp này :"đánh cờ Úp mà không biết xe,pháo nằm ở đâu thì đánh làm gì.." .Câu trả lời nửa đùa nửa thật đó hy vọng đối phương bán tin bán nghi và hoang mang,mất đi sự quyết đoán.Đó là điều tối kị khi chơi cờ Úp.