ĐỘI I: Tranh chấp huy chương, không thương đối thủ

1. Phùng Quang Điệp (Tướng thi đấu trước)
2. Nguyễn Khánh Ngọc (Tướng thi đấu sau), Đội trưởng
3. Trần Quyết Thắng
4. Nguyễn Thanh Tùng
5. Vũ Khánh Hoàng
6. Nguyễn Thăng Long (Dự bị)
7. Đinh Quang Hưng (Dự bị)
8. Nguyễn Thành Công (Siêu dự bị)


Lãnh đội: Nguyễn Khánh Ngọc


ĐỘI II: Thỏa mãn đam mê, không chê phần thưởng

1. Dương Văn Long Tướng-Đội Trưởng
2. Mai Quý Lân
3. Dương Đình An
4. Phạm Văn Huy
5. Vũ Quốc Sơn (Dự bị)
6. Lê Quang Minh (Siêu dự bị 1)
7. Lê Thanh Trường (Siêu dự bị 2)
8. Nguyễn Hùng Vi (Siêu dự bị 3)

Lãnh đội: Dương Văn Long


Lưu ý:
+ Dự bị: Khi kỳ thủ chính thức thua thì kỳ thủ dự bị sẽ được thế chỗ
+ Siêu dự bị: Khi không đủ kỳ thủ thi đấu thì kỳ thủ siêu dự bị sẽ được ra trận
+ Đội trưởng: có trách nhiệm bố trí các bàn thi đấu và động viên tinh thần thi đấu cho toàn đội