nguyên văn bởi trantuanngoc
Imporlinh có một chủ tịch tài ba nhiệt tình ,đội hình có chiều sâu,khen thưởng kỷ luật rõ ràng tuy nhiên để vô địch TLKD thì cần một cố vấn xuất sắc ,lực luợng phải có các sát thủ biết ghi bàn và một thủ lĩnh thực sự điều này thì imporlinh không hề có cho nên cơ hội vô địch của imporlinh phải trông chờ vào thần may mắn sự thiếu vắng của 2 sát thủ là danh thủ Lại Việt Trường và lão tưởng Dương Văn Đúc cùng thủ lĩnh hàng phòng ngự là TRần Tuấn Ngọc khiến imporlinh mất đi 70% ,thêm nữa chuyên gia số 1 là Dương Văn Long thì đã đánh cho imporlinh2,còn bro Hungnamdong thì chỉ thông thạo về hình ảnh và pót ván đấu không đánh giá được thực lực đối phương cơ hội của imporlinh đang báo động , tuy nhiên điểm mạnh của imporlinh là các kỳ thủ được chinh chiến thường xuyên qua các giải đấu phi tượng cục đối quá cung pháo ,imporlinh tứ hùng và cần phải khai thác lợi thế này mới thành công
Bình luận viên bóng đá là người mà hôm thứ 7 dự đoán một đội bóng thua cuộc,thứ 2 tuần sau lại đưa ra lý do cho chiến thắng của họ
Theo tuấn ngọc thì IPL sẽ không vô địch,mà nếu có vô địch thì cũng chỉ là do may mắn???