Hihi. tranbinh ơi, nghĩ cho dân tỉnh với. Để cổ vũ phong trào nghiệp dư, cần nhiều CLB cờ tướng nữa như CLB A&E Thanh Hóa, CLB cờ tướng Hải Phòng. Và nếu lại đấu vòng tròn nữa lại khó cho các kỳ thủ ấy, ko phải ai cũng đủ thời gian, tiền bạc để đi mấy ngày hay thứ 7, chủ nhật lại bắt xe ra HN, chiều lại ngược về nhà đâu.

Còn vấn đề "nhàn", ko sao đâu, 8 cái "ông" may mắn ấy chỉ "nhàn" được đúng 1 trận (2 ván chính thức thôi). Chỉ xét riêng vòng chung kết của giải Kỳ Vương Đất Bắc, người đánh nhiều nhất cũng chỉ 12 ván chính thức (6 trận) mà thôi, các hạt giống muốn vô địch phải thắng 5 trận (10 ván đấu chính thức) cũng ko hơn kém là bao cả.

Vấn đề cần suy tính bây giờ là thời gian thi đấu phù hợp cơ.