-

Gửi bởi
trung_cadan
Nếu khó khăn quá thì nên chăng tổ trọng tài tạo điều kiện cho người bận xin thua ??? Vì giải Tài Tử mà , cơm áo chả đùa với khách thơ được .
Mình nghiêng về việc Tuấn có thể xin thua ván 5 và tiếp tục thi đấu các ván sau !!!

Gửi bởi
hung_namdong
Vẫn biết rằng anh Tuấn xin thua lần này là lần thứ 2 nhưng thấy lý do trên là chính đáng.Theo tôi cho phép anh Tuấn xin thua Vòng 5 và tiếp tục Giải tại Vòng 6
Anh Triệu Thanh Tuấn cùng là thành viên CLB Anh Em. Nhưng ý kiến của tôi lại khác 1 chút với s-mod và mod hung_namdong.
- Đã đăng ký tham gia 1 giải cờ tướng phong trào, tức là những kỳ thủ ấy đã đam mê, mong muốn được cọ sát, kiểm tra trình độ...: a Tuấn là người rất thích chơi cờ, rất nhiệt tình trong các giải đấu.
- Tuy nhiên, mỗi cuộc chơi đều có quy định thành văn hoặc bất thành văn. Nếu đã quy định các kỳ thủ tham gia giải chỉ được nghỉ 1 ván có lý do chính đáng thì BTC và mọi người nên tôn trọng điều ấy. Nếu vì công việc bận, hay chuyện gia đình như các kỳ thủ Lê Việt Hùng, Đoàn Anh Tú, Tôn Thất Hưng, BTC hoàn toàn cho phép các kỳ thủ rời cuộc chơi mà không nhận "án kỷ luật".
- Nếu thứ 5 này, anh Triệu Thanh Tuấn ko thể đến thi đấu thì tự dưng, Nguyễn Việt Tuấn không đi cờ cũng thắng, trong khi đó kỳ thủ Nguyễn Hữu Ga cũng được suất đặc cách ko phải thi đấu. Có nên thế ko?
- Và rồi đến những vòng cuối, những người ko đủ điểm để vào top 22 xin nghỉ thi đấu "có lý do" cũng đều được hay sao?
- Chúng ta nên cùng nhau tạo nên 1 sân chơi nghiêm túc, có kỷ luật. Đó mới là điều tốt cho phong trào cờ tướng nghiệp dư.
TẤT NHIÊN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG THUỘC VỀ BAN TỔ CHỨC.
-

Gửi bởi
bsx
Anh Triệu Thanh Tuấn cùng là thành viên CLB Anh Em. Nhưng ý kiến của tôi lại khác 1 chút với s-mod và mod hung_namdong.
- Đã đăng ký tham gia 1 giải cờ tướng phong trào, tức là những kỳ thủ ấy đã đam mê, mong muốn được cọ sát, kiểm tra trình độ...: a Tuấn là người rất thích chơi cờ, rất nhiệt tình trong các giải đấu.
- Tuy nhiên, mỗi cuộc chơi đều có quy định thành văn hoặc bất thành văn. Nếu đã quy định các kỳ thủ tham gia giải chỉ được nghỉ 1 ván có lý do chính đáng thì BTC và mọi người nên tôn trọng điều ấy. Nếu vì công việc bận, hay chuyện gia đình như các kỳ thủ Lê Việt Hùng, Đoàn Anh Tú, Tôn Thất Hưng, BTC hoàn toàn cho phép các kỳ thủ rời cuộc chơi mà không nhận "án kỷ luật".
- Nếu thứ 5 này, anh Triệu Thanh Tuấn ko thể đến thi đấu thì tự dưng, Nguyễn Việt Tuấn không đi cờ cũng thắng, trong khi đó kỳ thủ Nguyễn Hữu Ga cũng được suất đặc cách ko phải thi đấu. Có nên thế ko?
- Và rồi đến những vòng cuối, những người ko đủ điểm để vào top 22 xin nghỉ thi đấu "có lý do" cũng đều được hay sao?
- Chúng ta nên cùng nhau tạo nên 1 sân chơi nghiêm túc, có kỷ luật. Đó mới là điều tốt cho phong trào cờ tướng nghiệp dư.
TẤT NHIÊN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG THUỘC VỀ BAN TỔ CHỨC.
Ý kiến của bsx rất chuẩn mực làm tôi thấy rất khâm phục.Có lẽ chiều nay chúng ta sẽ họp tổ Trọng Tài rồi đưa ra quyết định cuối cùng vậy nhé!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Thông tin giải Kỳ Vương Tài Tử 2011 ( Vòng tuyển chọn cho giải Kỳ Vương đất Bắc )
Đánh dấu