Quả thực khi trận đấu playoff được tổ chức đánh cờ nhanh thì ưu thế nghiêng hẳn về bác Trần Thế Anh do anh em cờ Hà Nội gần đây liên tục đọ khinh công với nhau trên cả 2 mặt trận cờ giải và cờ độ ( Bác Ớ chuyên đánh cờ 5-10p ) .

Thật tiếc cho Hoà khi đã dũng mãnh hậu thủ để cân bằng tỷ số 2 lượt , thất bại trên chấm 11 m luôn luôn làm người ta cảm thấy thiếu công bằng .

Tuy xuất hiện ở giải đấu không nhiều nhưng Hoà đã có được cái nhìn thật sự tốt đẹp từ phía khán giả và BTC . Phong cách chơi cờ và dáng ngồi đĩnh đạc cũng thật đáng quý .

Hẹn gặp lại Bùi Ngọc Hoà trong thời gian ngắn nhất !!!