Kết quả 1 đến 10 của 1646
Hybrid View
-
28-07-2011, 12:02 PM #1
Mọi sự phân chia Tướng , Tá có vẻ cũng hơi dễ thì phải theo thiển ý của mình Tướng Hà Nội 10 năm qua chỉ xin gói gọn những cái tên sau Khoa - Trân - Hương - Việt - Quân thôi còn lại thì cũng chỉ Đại Tá . Đã lên tới Tướng là phải lay động quốc gia hoặc ít nhất được các lộ anh hùng với sự thừa nhận rồi .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
28-07-2011, 09:09 PM #2
-
28-07-2011, 11:12 PM #3
Theo ý kiến của tôi thì những ai được phong cấp kiện tướng thì gọi là tướng, còn chưa được phong cấp thì dù có cao cờ đến mấy vẫn chỉ là tá thôi. Phải có cơ sở làm chuẩn chứ. Tuy nhiên trong cờ tướng không như trong một số môn khác (bóng đá, bóng chuyền ...) lúc ở phong độ cao thì chơi ở cấp A1, đánh một thời gian trình độ kém thì xuống A2, chơi ở A2 mà đủ chuẩn thì lại lên A1. Vì cờ tướng không bị xuống hạng nên theo tôi thì những người được phong là kiện tướng nhưng trong các giải của quốc gia vẫn phải giữ được phong độ, đánh ở các giải A1, A2 mà vẫn đứng trong top 10 (chí ít thì phải top 15, cùng lắm là 20) liên tục các năm thì mới xứng đáng là tướng. Chứ còn kiện tướng mà bị văng ra khỏi top 20 rồi mà năm sau không quay lại được thì sức cờ quay về hàng tá rồi còn gì (coi như bị xuống hạng).
Hà Nội hiện nay tính cả người thuộc đơn vị HN lẫn gốc HN (xét theo tiêu chuẩn trên và sức cờ thời điểm hiện tại):
Ng Thành Bảo: Đại tướng
Bùi Dương Trân: trung tướng
ĐCK, Khánh Ngọc: thiếu tướng
PQH, VHC: chuẩn tướng là cùng.
Kỳ vương đất Bắc 2011 , giải vô địch cờ tướng do TLKD tổ chức !!!







Đánh dấu