Ván cờ giữa hai đấu thủ cũng như một cuộc chiến đấu giữa hai đối thủ, để chiến thắng cường địch trước hết phải chiến thắng bản thân mình trước đã. Vì thế nước Ngô yếu mà vẫn thắng được Ngụy của Tào Tháo, Việt kích bại Ngô, nước Sở, Trịnh, Lỗ một thời oanh liệt mà vẫn bị diệt về tay nước Tần.
Lại nói về cờ, Hồ Vinh Hoa là người thế nào, rồi gần đây Hứa Ngân Xuyên sức cờ làm sao? Hồ Vinh Hoa tinh thông thập bát ban võ nghệ, khai trung tàn tinh thâm, xưa nay chưa ai được như vậy, mà cầm tiên vẫn bị Lưu Kiệt một kỳ thủ trẻ ở Thành Đô dùng thuật pháo cổ điển thế trận mà Hồ thuộc như cháo kích bại. Tiên nhân chỉ lộ đối pháo dưới tốt là trận mà Hứa tiên sinh rất hay dùng từng một thời làm mưa làm gió mà mới đây vẫn bị một Kỳ thủ đẳng cấp kém hơn nhiều là Châu Tiểu Hổ đi hậu kích bại. chưa nói hết các môn phái võ công cũng thường như vậy, dùng đúng cái mà kẻ địch mạnh nhất để đánh, trong sách "binh thư" thường gọi là "gậy ông lại đập lưng ông" . Bóng đá cũng thế, Rean với dàn cầu thủ ngôi sao, từ cái quần, đôi giày thương hiệu tính ra tiền triệu mà vừa qua không làm trò trống gì.
Vì vậy, ván cớ chiều thứ 7 anh Ngọc cứ trận nào mình mạnh, thuộc, đem ra mà đánh, cứ coi như đánh với phần mềm 32 U vậy, có gì mà xoắn.