Bạn Trung cadan hàng ngày trực tiếp xem danh thủ thi đấu với nhau, nhìn những kèo gác cho 2 bên và kết quả thua thắng, còn thêm đánh giá của chính những người trong cuộc nên đánh giá lực cờ những kỳ thủ miền Bắc tương đối chính xác.
Các bạn cứ nhìn thành tích 1 hay 2 giải, xem vài ván cờ rồi đoán người này cao người kia thấp thì chuẩn bằng sao được. Vì thực tế (có lẽ) bạn không cao bằng hoặc hơn các danh thủ này nên không đủ trình độ để xem nước cờ của ai hay hơn ai. Còn xem nước cờ sắc sảo, uyển chuyển hay đẹp mắt chỉ phản ánh phong cách chứ không phản ánh công lực của người đó, cứ phải nhìn kết quả họ thi tài với nhau nhiều lần mới biết được.
Anh Khoa đã từng vô địch quốc gia, mình xem nhiều lần thấy anh đánh theo lối cờ cơ bản, trong những pha đối công vẫn bao hàm sự thận trọng, chắc chắn. Nói theo giang hồ là cờ "đứng", chú trọng vào vị trí quân và hình thế. Nên nước cờ hàm súc và nhìn hơi đơn điệu, nhưng hình cờ ổn định.
Bạn Hương thì kỳ lực và sức tính tốt, nhưng theo lối cờ "động", ván cờ nhiều bão tố, quân bay lung tung, nhiều đột biến. Khán giả thường mãn nhãn và tán thưởng khi xem những ván cờ như vậy và thường cảm giác là cao hơn những người cùng trình độ đánh theo lối cờ vị trí.