Tôi thấy vài năm gần đây, nếu không tính về phong độ nhất thời, thì đẳng cấp cao nhất vẫn thuộc về 5 kỳ thủ hàng đầu là : Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Vũ Quân(đã mất), Trịnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm, Lại Lý Huynh. (Ngoài ra còn có bác Trương Á Minh và anh Tôn Thất Nhật Tân hơi nhỉnh hơn mấy người kia).
Còn về Phạm Quốc Hương, trung tàn cũng khá hay, các bạn ngoài bắc rất hâm mộ, sao không góp tiền mua cho anh ấy một chiếc laptop có nối mạng và phần mềm cờ tướng tốt nhất để anh ấy nghiên cứu khai cuộc và tham khảo nhanh nhất các ván đấu của các danh thủ Trung Quốc. Biết đâu, Hà Nội có thêm một cao thủ thay thế cho Nguyễn Vũ Quân ở đấu trường quốc gia và quốc tế.