Trích dẫn Gửi bởi haohoa Xem bài viết
Lạm bàn quanh Giải TPHĐ Open

Mấy năm gần đây, đặc biệt là sau khi Diễn đàn Thanglongkydao ra đời, phong trào Cờ Tướng ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã có bước phát triển lớn. Anh em yêu cờ từ chưa biết chơi cờ đã dần chơi tốt lên và ngày một nâng cao kỳ nghệ, những kỳ thủ đã chơi cờ thì cũng ngày một chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn. Cùng với đó, trình độ các kỳ thù cũng ngày một xích lại gần nhau. Qua đó, môn thể thao trí tuệ này cũng ngày một phát triển và đang được xã hội hóa đến đông đảo những người yêu thích môn thể thao này.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của phong trào, thì các sân chơi cờ tướng (các giải đấu lớn, nhỏ...) trên Diễn đàn dường như chỉ dành cho những kỳ thủ bán chuyên nghiệp (thường ít nhất từ hạng Trung Tá trở nên), còn những anh em nghiệp dư (vốn bận rộn với công việc của mình nhưng đam mê cờ Tướng và ít có điều kiện cọ xát nâng cao trình độ) hầu như không có sân chơi cho mình ngoài giải Hiệu Úy Bôi được tổ chức 1, 2 năm gần đây và các quán cóc vỉa hè. Các kỳ thủ nghiệp dư ai cũng ngầm hiểu rằng nếu tham gia các giải đấu mà mở rộng cho tất cả các hạng (cả hạng Tá và Tướng) thì cũng xác định luôn rằng tham gia chỉ là vui mà thôi, vì không thể ganh đua với các kỳ thủ đã lão luyện giang hồ, đã kinh qua nhiều trận cờ lớn nhỏ trong và ngoài Hà Nội.

Giải Tứ Phương Huynh Đệ Open lần đầu được tổ chức dành cho các kỳ thủ nghiệp dư đã thu hút sự quan tâm đông đảo anh em chơi cờ nghiệp dư trên Diễn đàn. Song, nghe nói mới đây Giải có hướng mở rộng cho tất cả các kỳ thủ hàng Tá, thì ai cũng có thể dự đoán kết quả chắc chắn rằng, Giải chỉ dành cho các Kỳ thủ Tá cứng (Thượng Tá, Đại Tá) mà thôi. Đối với anh em hạng Trung Tá trở xuống thì khả năng tranh chấp chức Vô địch là không cao, còn đối với các kỳ thủ hàng Úy thì hầu như không có hy vọng. Nếu vậy thì Giải này chắc chỉ dành cho các anh em chơi cờ hạng Tá cứng vốn đã quá quen nhau mà thôi.

Có thể nhận định rằng anh em chơi cờ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp sẽ luôn được cọ xát và ngày một nâng cao, còn anh em nghiệp dư thì sẽ ít có cơ hội để cọ xát và nâng cao trình độ của mình. Tôi thấy các câu lạc bộ gửi danh sách kỳ thủ đăng ký tham gia thi đấu dường như tung ra toàn các kỳ thủ mạnh nhất của mình (trừ Tướng), như thế có vẻ như một giải đấu giữa các cá nhân của các câu lạc bộ song song với giải đồng đội chăng?

Còn nhân Giải TPHĐ Open, tôi có ý kiến như sau:

- Nếu Giải dự kiến mở rộng cho tất cả các kỳ thủ (trừ Tướng) thì chắc sẽ có rất nhiều anh em hàng Úy phải lỗi hẹn với Giải này vì ai cũng biết "không có cửa", hơn nữa thời gian thi đấu nhiều tuần sẽ ảnh hưởng đến công việc. Vì thế, nên chăng Diễn đàn có thể tổ chức một giải khác cho anh em hàng Úy được tham gia.

- Hoặc nếu như giải này tập trung nâng cao kỳ nghệ cho các kỳ thủ nghiệp dư hàng Úy thì có lẽ nên kêu gọi các câu lạc bộ chỉ gửi kỳ thủ hàng Úy hoặc cùng lắm là hạng Thiếu Tá đăng ký thì hay hơn.

Tôi xin mạn phép lạm bàn vài lời như vậy. Xin cảm ơn các bác đã kiên nhẫn đọc qua.
Bài viết hay và chất lượng. Theo ý kiến riêng của mình thì nên có giải trung úy và thiếu tá, một giải giành cho đại tá trở xuống (một số người trình độ thấp hơn muốn chơi vẫn có thể tham gia).