Mình "chém" gió tí, ai ngờ bà con tranh luận nhiều nhỉ, hihi...

Tuy nhiên phải nói thêm rằng trước khi làm cái bảng sắp xếp, phân hạng góp vui trên, mình có cân nhắc rồi, 95% số kỳ thủ trên mình quen biết và nắm rõ về lực cờ (sau một thời gian dài lăn lộn với làng cờ). Từng xem các kỳ thủ thi đấu, giao lưu nhiều, đủ để "đong đếm" để bớt chủ quan. Nói chung các kỳ thủ mà xếp ngang 1 hạng nghĩa là có thể đánh độ cân bằng với nhau, không chấp cháp gì hết.

Nhưng xin nhắc lại rằng mọi thứ đều chỉ là tương đối. Cờ 1 ván thì Thiếu tá cũng có thể vật chết Thiếu tướng như thường!