2- Môi trường của cờ tướng thực sự đang rất tệ :

Đã từ lâu , trong tiềm thức của những bậc phụ huynh có con theo ngành cờ là có đánh thì chọn cờ Vua , không chơi cờ tướng bởi nó xuất phát từ vỉa hè lòng đường , thực sự thì vô số tài năng trẻ có chút năng khiếu muốn phát triển lực cờ ngoài việc tham dự các lớp học tại trung tâm TDTT ( tuần khoảng 2 buổi ) , đánh vài giải phong trào ( có khi cả năm không quá 2 giải ) . Nếu muốn nâng cao công lực thì phải lê la ra các sới cờ xem hoặc trực tiếp đánh độ , thế là tối ngày nghe tiếng ĐAN MẠCH , các anh các chú thì cứ hở chuyện ra là hôm nay tao chăn con gà này 5 ván , ngày mai chờ thằng Ngu kia ra để thịt ít tiền . Hôm nào rủng rỉnh chút chút là chú cháu đèo nhau ra làm tí bia rượu để hót váng đầu lên tự khen chú cao mày giỏi . Chiều nay chú báo con lô 86 thì nó ra 68 , mai phải phang đủ cặp mới được , chán xong rồi say khướt đèo nhau đi mát xa mát gần . Thậm chí chú nào sa vào chuyện ma túy cũng cố gắng rủ cháu theo cho có cặp có đôi . Từ sáng đến tối dậy nhau lừa người chửi người , ít ai khuyên ai học hành thành tài lắm . Các bạn cứ thử tưởng tượng tình hình như thế , nhóc nào thành người tử tế có ích thì đúng là phúc nhà đấy to bằng cái đình . Tuổi trẻ cao cờ ( hay giỏi cái gì cũng thế ) dễ dẫn đến sự kiêu ngạo , coi trời bằng vung . Đến lúc đi thi đấu thì các thầy có quan hệ đã phối hợp với nhau chia giải . Đại loại là U9 của anh thì U11 của mày , mai mày bảo thằng A thua quân tao thì tao bảo thằng B thua quân mày . Các cháu có khóc vì chẳng hiểu vì sao thầy bảo con thua trận ??? Nhỡ có về kể với bố mẹ thì 1 là nghỉ ở nhà không cho đi đánh cờ nữa ( quá nhiều tài năng bỏ cờ là lý do này ) , 2 là thôi thì con theo học thầy thì thầy bảo gì nghe nấy . Tí tuổi đã quá quen với tiêu cực nhường nhịn bán độ , khi nào mọc lông mọc cánh có thiện nghệ với đủ các nghề chơi , âu cũng là điều dễ hiểu ...

Câu chuyện bắt đầu từ bệnh thành tích , thầy mà không có trò giỏi là thầy vứt đi , trò giỏi chưa chắc đã là trò có tiềm năng , mà phải là trò có huy chương ( đặc biệt là huy chương vàng ) . Được thế thì trò có tí hỗ trợ , thầy ngoài chuyện hàng tháng lĩnh lương thì còn có kha khá tiền thưởng ăn theo . Thế là cuộc chơi cờ cao quý nhất mực trở thành cuộc chơi của quan hệ , cuộc chơi của chèn ép hoặc cuộc chơi của tiền bạc . Cái khẩu hiệu CÔNG BẰNG , CAO THƯỢNG , ĐOÀN KẾT mà trong mỗi lúc khai mạc các tổng trọng tài với lại VDV ưu tú đứng nghiêm trên bục danh dự , giơ tay đấm tưng bừng vào không khí , trở thành 1 trò cười không hơn không kém ...

Môi trường như thế , đàn anh đàn chú với lại đàn thầy như thế , mà chúng ta đòi hỏi có 1 lớp VDV trẻ ưu tú và lành mạnh , liệu có được không ???

@yeulam_yeulai_laiyeulam : Em nói nốt cái vụ ở dưới , rồi sẽ vòng lên trên ạ .