Tôi thấy BTC đã định 2 ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần là thời gian thi đấu. Các kỳ thủ tham gia có trách nhiệm đi thi đấu theo thời gian quy định của BTC là thứ Ba, thứ Năm. Kỳ thủ nào không thi đấu được vào thời gian trên mà muốn thi đấu vào một ngày khác do bận đột xuất, thì trước tiên nên hỏi ý kiến của đối thủ xem có đồng ý đấu vào một ngày khác không. Nếu như đối thủ đồng ý đấu vào một ngày khác (trước vòng tiếp theo) thì mới hỏi ý kiến BTC xin thi đấu theo thời gian hai kỳ thủ sắp xếp (tất nhiên là trước vòng tiếp theo, trong trường hợp này là trước thứ Nam tuần này).

Trong trường hợp này, do kỳ thủ Triệu Sơn Tùng không đến thi đấu đúng ngày theo lịch chung của BTC, nghiễm nhiên là bị xử thua. Nếu du di thì đối thủ có thể sắp xếp đấu vào ngày khác, nhưng trong trường hợp này đối thủ của Triệu Sơn Tùng bận và không sắp xếp được vào ngày khác, thì Triệu Sơn Tùng nghiễm nhiên bị xử thua, vì cứ theo Điều lệ thi đấu (kỳ thủ đến muộn 30 phút bị xử thua).

Mong là BTC đưa ra quyết định sáng suốt, cứ theo Điều lệ mà làm. Cứ như thế này, cứ một kỳ thủ bận thì đối thủ lại phải sắp xếp một ngày khác thì chẳng hay chút nào, nhất là ai cũng có những công việc riêng của mình.