* Mục tiêu trong 3 ván đấu cuối của đoàn Khánh Hòa:

- Hà Duy Tấn - 4 điểm: Năm nay giải thi đấu chỉ có 9 ván, nếu xét theo tiêu chuẩn phong cấp của UBTDTT ban hành năm 2004 thì VĐV phải đạt 6đ mới được phong cấp Dự bị kiện tướng.

Như vậy để thực hiện được ước mơ Khánh Hòa lần đầu có DBKT thì Hà Duy Tấn phải đạt được 2 điểm trong 3 ván đấu còn lại. Ở ván thứ 7 Tấn gặp phải Lại Tuấn Anh của đoàn Hà Nội đang khát điểm và phải hậu thủ, xem ra mục tiêu kiếm 1 điểm là quá khó và nếu được 0,5 điểm thì cũng là thành công rồi. Và ở ván 8-9 Tấn phải kiếm được 1,5 điểm còn lại mới đủ tiêu chuẩn phong cấp DBKT.

Chúc Hà Duy Tấn thành công trong bước đường còn lại để thực hiện được giấc mơ Khánh Hòa!

- Lưu Minh Hiệp - 3 điểm: Mục tiêu đạt suất DBKT đối với Thiết diện Phật đến lúc này xem như bất khả thi. 1,5 điểm trong 3 ván cuối để đu 4,5 điểm kiếm suất VĐV cấp 1 xem ra hợp lý hơn và anh cũng phải rất phấn đấu mới hoàn thành được nhiệm vụ này ở 3 vòng cuối.

- Nguyễn Công Chương - 2,5 điểm: Cũng như Lưu Minh Hiệp, Nguyễn Công Chương cũng còn mục tiêu cuối cùng là suất VĐV cấp 1 nhưng trường hợp của anh thì khó khăn hơn cả khi buộc phải kiếm được 2 điểm trong 3 ván.

Cuối cùng Cuong_dk xin chúc đoàn Khánh Hòa thi đấu thành công và đạt được kết quả như mong muốn ở 3 vòng đấu cuối!