Đây là giải đấu rất hay nhằm tăng cường cọ xát giữa các đội phía bắc ,đã lâu lắm rồi các anh hùng Trung Nguyên mới có dịp tương phùng ,thắng thua không quá quan trọng nhưng cứ đánh hết sức mình là được ,theo tại hạ các vị mạnh thường quân nếu có lòng hảo tâm về cờ thì nên đầu tư cho anh em thi đấu liên tục như thế ngoài sự thành công thì các kỳ thủ sẽ không bị mai một về cờ. Nói đơn giản trước đây ở phía Bắc thì mọi người đều biết đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc ninh , Nam Định , Hải Dương nhưng tình hình hiện tại lại khác nhờ những nước cờ cao tay của Giáo Sư Hà Văn Đào với một chiến thuật kinh điển các kỳ thủ Thái Bình xông pha bắc Nam những chuyến tập huấn giang hồ dài hạn lập nên một đội hình thiện chiến và là một thế lực thực sự vươn lên mạnh mẽ đứng thứ 2 miền bắc chỉ sau kinh đô Thăng Long.Nếu chơi với luật đồng đội 4 người trong khu vực phía Bắc
Thái Bình không ngần ngại chơi đôi công sòng phẳng với một thế trận áp đặt chủ động trước các đội khác. Các chiến tá như Vũ Tuấn Nghĩa , Nguyễn Phương Dông đang háo hức lập công . Hy Vọng giải này các anh em tỉnh nhà bố trí thời gian hợp lý để tham gia giành thành tích về cho quê hương , hãy chơi như chưa bao giờ được chơi dù có thất bại vẫn được chép vào bảng vàng