Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Bàn của Phạm Tuấn Linh và Nguyễn Mạnh Cường không nằm trong diện tranh chấp , đó chính là lý do khiến tôi linh động bỏ qua tình huống này . Thời gian giành cho giải đấu không nhiều ( phải trao giải để tạo điều kiện cho các đoàn ra về ) . Không thể khiên cưỡng mong mọi việc tròn như bi ve được đâu ...
Nếu thế BTC phải ghi rõ điều lệ là: Vòng cuối các VĐV cùng đơn vị,không nằm trong diện tranh chấp sẽ không gặp nhau.Vấn đề thế nào là diện tranh chấp,thứ hạng trước vòng cuối cùng từ hạng 1 đến hạng bao nhiêu mới coi là tranh chấp.Văn bản,điều luật môn cờ Tướng của tổ chức nào quy định vẫn đề này.Thế chẳng hóa ra vòng cuối cùng chỉ dành riêng cho những người điểm cao thôi à.Người thấp điểm thì mặc kệ sao.Khi đó tính hệ số Búc-Gôn để làm cái gì ?.Mà theo tôi được biết lúc đó đội Kỳ Hữu 2 (anh Kiên,Lân,Linh,Cường) hoàn toàn có khả năng tranh chấp hạng 3 đồng đội với các đội khác.Họ vẫn có mục tiêu để phấn đấu.Cái này mới xứng gọi là tranh chấp.

Anh Trung trả lời giùm em và mọi người cho rõ ràng cái.Chứ nói bàn 9 không tranh chấp là hơi miễn cưỡng đấy.Tại sao lại là con số 9 mà không là con số 8 hoặc con số 10 ?.Đó chỉ là 1 thứ tự rất ngẫu nhiên thôi.