Mình đã nghe đi nghe lại lời bình luận của ông Hồng rồi và cảm thấy khá thất vọng. 1 người từng nhiều năm cống hiến cho bộ môn cờ mà lại ko dám đối mặt trước tiêu cực và theo ý ông ý thì 2 kỳ thủ đã thi đấu thì trong trận đấu có bất kì gian lận tiêu cực xảy ra thì ko ai đc cấm mà chỉ các kỳ thủ tự dàn xếp với nhau thôi, vậy nhiệm vụ của điều lệ giải, trọng tại, ban tổ chức ở đây là gì?. Bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy đã gian lận tiêu cực thì phải loại ngay lập tức chứ ai đời như VN đợi cho đánh hết ván rồi đợi 2 kỳ thủ nếu có khiếu nại thì giải quyết còn ko thì coi như ko có gì xảy ra. 1 hành động đáng hổ thẹn như thế mà để xảy ra. Cho dù là hình thức thi đấu nào đi nữa thì trọng tại ở đây phải bao quát cả cục diện, chứ để ông trọng tại mặc đồ rồi ngồi cho có tụ thì để làm gì. Môn thể thao nào cũng phải có luật và quy định rõ ràng và nghiêm cấm tất cả các hành vi tiểu xảo. Muốn phát triển cờ thì cái nền là luật cứ dựa vào đấy mà làm thôi, còn luật VN thì ủng hộ tiểu xảo. Giống như đá banh vậy, chả lẽ 2 đội bắt tay nhau làm độ mà cứ để vậy xảy ra à. Đôi lời góp ý đừng nói mình lắt léo này nọ, sự thật thì ai cũng đã nhìn thấy rồi mà chả ai rãnh lên tiếng vì cái này ko phải bây giờ mới có