Các ván cờ anh Huynh Linh xem rất hay, sức tính Khai và Trung cuộc nếu giả sử có một công cụ để đo lường sức tính toán có lẽ điểm số rất cao.

Tiếc rằng ván cờ thi đấu cũng như một cuộc thi đấu "chạy Ma ra tông" vài ván anh vẫn bị đuối sức, trong cờ gọi là "sót nước" điều này các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc ít mắc phải. Nếu anh ở môi trường chuyên nghiệp có thể bớt đi các lỗi này. Gải tại Munich xem ván Huynh bị Trịnh Duy Đồng kích bại ở tàn cuộc khó thắng " pháo mã tốt bền sĩ tượng đối pháo mã bền sĩ tượng" hình khó thắng. nếu Huynh phân bổ thời gian hợp lý thì có lẽ hòa ván đó