Trích dẫn Gửi bởi hocnganxuyen Xem bài viết
Trước đây mình chỉ thích Hứa Ngân Xuyên, nhưng bây giờ thích thêm nhiều đại cao thủ khác nữa, trong đó thích nhất Triệu Hâm Hâm.Đúng là Hứa Ngân Xuyên rất hiền nhưng Hứa Ngân Xuyên cũng rất trầm tĩnh, rất mưu lược chẳng qua phong độ không được cao như trươc thôi.
Phong cách của Hứa Ngân Xuyên ít khi gom gió thành bão, hiếm khi giông tố nổi lên, chả mấy khi sóng thần kéo đến nhưng chắc chắn, bền bỉ, trầm tĩnh, sâu xa.Chẳng qua hai năm nay phong độ của anh giảm sút chứ trước kia vẫn phong cách đó đã mang lại bao chiến tích huy hoàng lừng lẫy trấn áp quần hùng, lúc đó ai dám cười anh.Mong rằng anh sớm trở lại phong độ.
Cũng mong Triệu Hâm Hâm đạt được nhiều thành tích hơn nữa vì phong cách chơi rất thú vị, quyết liệt mạnh mẽ thích gom gió thành bão, ưa giông tố nổi lên , muốn sóng thần kéo đến.Những người có lối kỳ phong như vậy xem rất thích mắt, rất cuốn hút như Hông Trí cũng vậy
Trong cờ tướng, chơi càng trầm ổn thì khả năng giành thắng cục là cao. Chơi mạnh mẽ, vũ bão sẽ mang đến nhiều chiến thắng đẹp mắt, nhưng nếu chơi với người cùng đẳng cấp hoặc hơn, thì khả năng thua nhanh là rất cao. GIống như trong cờ vua, phần lớn kỳ thủ lựa chọn phòng thủ chắc, rồi mới tấn công. Hứa Ngân Xuyên giữ được đỉnh cao trong nhiều năm, giành được số lần quán quân chỉ sau Hồ Vinh Hoa, cũng vì phong cách chơi cương nhu tuyệt đỉnh. Tuy nhiên ngày nay, với sự trợ giúp của sw, kinh nghiệm ngày càng ko đủ so đọ với sức trẻ. Những người trẻ, đầu óc tính toán nhanh nhạy hơn, tính được nhiều biến hóa phức tạp hơn. Vì thế thành tích đoạt quán quân ở tuổi 55 của Hồ Vinh Hoa có lẽ ko ai có thể làm lại đc. Tuổi đời đỉnh cao của kỳ thủ giờ có lẽ chỉ còn ở mức 35 đổ xuống. Hứa Ngân Xuyên giờ đã ngoài 40, nếu có góp mặt có lẽ cũng chỉ vào đc bán kết là hết lực.