Tôi cũng có suy nghĩ giống như ông Trung-cadan, Trịnh sang QĐ phần lớn là vì tiền và danh hiệu, nhưng mà có ai lại thừa nhận mình ra đi vì tiền đâu. Nên nó phải nghĩ ra sẵn những lý do để khi báo trí hay ai hỏi còn trả lời cho hay, cho đẹp.Cũng giống như các ngôi sao bóng đá thôi mà, khi nhận đc những lời mời gọi với 1 mức lương cao hơn nhiều lần mức lương hiện tại thì hầu như ai cũng đều bị lung lay va dao động dẽ dứt áo ra đi thôi.
Langquenchieuthu >> ”trịnh hiệp khách rời xa cố hương kỳ này rất có thể là đi theo tiếng gọi cuả mỹ nhân..?” >>> theo tôi có tiền thì chắc chắn sẽ có mỹ nhân thế thôi, quá đơn giản.