Tất nhiên, đây là là suy nghĩ của riêng tôi. Khi nào tổng kết, sẽ bàn kỹ hơn. Nhưng vì tôi thấy cuộc chơi chưa hoàn hảo. Dù games chỉ là games nhưng nếu đam mê và thực sự quyết liệt thì nên thay đổi.

Ở hạng A, 12 đội, có tới hơn 50% số đội sẽ hào hứng hoặc lo lắng với cuộc chiến top 3 có giải và top 3 XÔI xuống hạng. Chắc chắn là phải hơn 50%. Giả sử có 5 đội tranh tốp 3 và 5 đội tránh tốp 3 XÔI chẳng hạn thì chỉ còn 2 đội "an toàn".

Giờ nhìn lại H2H năm nay mà xem, cách đây 5 vòng chắc cũng chỉ khoảng 6 đội tranh tốp 3 và 7 đội lo XÔI. Còn lại 7 đội thích làm gì thì làm, chả có mục tiêu gì sất.

Có lên xuống, có phân hạng càng có cái để trêu nhau MÂM TRÊN, MÂM DƯỚI. Nhưng trêu nhau gì thì trêu, cũng đừng quá đáng để đến nói phải to tiếng với nhau đấy.

Hiện tại, chúng ta chưa có quy chế hoạt động rõ ràng. Mọi thứ đang khá tự phát. Vì vậy, BTC sẽ điều hành dựa trên ý kiến toàn thể HLV.

BTC năm nay gồm: tôi - Chủ tịch kiêm TTK, hp007hp và 123456 - Phó chủ tịch.

Tôi cũng đề xuất thêm 1 hội đồng để xử lý các vụ việc, kiện cáo, gồm những người uy tín nhất giải bởi ko nhất thiết phải xin ý kiến toàn thể HLV. Tôi sẽ để việc bầu Hội đồng vào buổi offline tới.