Kết quả 1 đến 10 của 12
-
25-10-2011, 03:57 PM #1
Giải cờ tướng nhi đồng Đống Đa mở rộng lần II 11-2011
Sau sự thành công của giải Cờ tướng trẻ Đống Đa mở rộng 4-2011, CLB cờ Đống Đa tiếp tục tổ chức giải cờ Tướng trẻ Đống Đa mở rộng lần II 11-2011.
Ban tổ chức giải rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh cũng như các nhà hảo tâm tài trợ, góp phần giúp giải thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn.
Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 25-10-2011 lúc 04:06 PM.
-
06-11-2011, 10:19 PM #2
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức giải, em up lên để các Bác quan tâm ủng hộ cho giải ạ. Xin trân trọng cảm ơn.
-
06-11-2011, 10:27 PM #3
Sang năm mình sẽ cho Cadan F1 xuất chiến , giờ thì luyện cờ đã , he he !!!
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 07-11-2011 lúc 12:03 AM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
12-11-2011, 02:14 PM #4
nam nay Hok xin dong gop 4 chien sy~ moi no?.vua` moi biet choi la cho di danh nhau co sat ngay.the moi mau'
Love to be Loved
-
12-11-2011, 08:10 PM #5
Ngày mai, Giải cờ tướng trẻ Đống Đa mở rộng lần II sẽ bắt đầu khởi tranh. So với giải trước, tuy ít hơn một hạng tuổi 12-13 nhưng số lượng kỳ thủ nhí tham gia giải vẫn rất đông, tập trung chủ yếu ở các hạng tuổi 8 và 10 ở nam. Điều này cũng nằm trong tình hình chung của cờ tướng nước nhà:"Dương thịnh âm suy"
. Chính vì vậy mà 2 hạng tuổi nữ 6 và nữ 8 sẽ đấu chung một bảng nhưng khi xếp hạng vẫn xếp riêng để các em có cơ hội thi đấu cọ sát nhiều hơn.
Các hạng tuổi sẽ thi đấu 7 ván. Kết quả bốc thăm ván 1như sau:
Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 12-11-2011 lúc 08:54 PM.
-
14-11-2011, 01:17 AM #6
Giải cờ tướng trẻ Đống Đa mở rộng lần II đã kết thúc tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức giải xin trân trọng cảm ơn các quý vị phụ huynh và các em học sinh đã tới tham dự, góp phần cho sự thành công của giải.
Hạng nâng cao:
Nhất: Phùng Duy Hưng - Hoàn Kiếm
Nhì: Kiều Bích Thuỷ - Đống Đa
Ba: Nguyễn Anh Dũng - Cầu Giấy
Một số hình ảnh tại giải
-
14-11-2011, 02:03 PM #7
Tôi là dân ngoại đạo, hôm qua có đưa con đi thi giải nâng cao. Xin hỏi các bác chút: bảng có 11 vđv, nên mỗi vàng có 1 nguời lẻ không phải thi đấu vẫn được 1 điểm. Vậy tiêu chí để chọn người này thế nào? Cháu Anh Dũng đạt 3,5đ cộng 1 đ ván không đấu thành 4,5đ giành giải 3, con tôi thắng 4 ván được 4đ thì không được giải, trong đó có ván thắng cháu Dũng. Như vậy cháu về không phục lắm. Tôi hỏi để rõ hơn về các quy định. Cảm ơn các bác.
-
14-11-2011, 02:23 PM #8
tiêu chí để tuyển chọn người được miễn đấu trong vòng lẻ người là:
vòng 1: bốc thăm ngẫu nhiên
vòng 2: bốc thăm ngẫu nhiên những người ít điểm nhất
vòng 3 trở đi: bốc thăm ngẫu nhiên những người ít điểm nhất mà chưa được miễn đấu lần nào.
(rất ngẫu nhiên cho nên may mắn cũng quan trọng bác nhỉ)
như vậy, có lẽ cháu Anh Dũng đã may mắn được miễn đấu sớm (ví dụ từ vòng 1)
còn cháu nhà bác không được miễn đấu lần nào (chúc mừng cháu vì cháu chưa bao giờ ít điểm nhất!)
người được miễn đấu có lợi là được điểm, nhưng có bất lợi là không được hệ số. (vì thế, trong thi đấu thực, những đấu thủ muốn tranh chấp các vị trí cao nhất không bao giờ muốn bị miễn đấu, và BTC cũng phải có cách sắp xếp sao cho những người mạnh không phải bị miễn đấu - cách đó gọi là cách lựa chọn hạt giống)
Giải nho nhỏ nên thành tích cũng không quan trọng gì lắm bác ạ, mong bác động viên và giải thích cho cháu nó.Lần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 14-11-2011 lúc 02:42 PM.
-
14-11-2011, 03:17 PM #9
Vâng, cảm ơn bác. Thực ra cháu Dũng được miễn đấu ở vòng 7 là vòng cuối cùng chứ không phải miễn đấu sớm, trong khi điểm của cháu lúc đó khá cao. Tôi hỏi để biết luật thôi, lần sau còn biết để theo dõi các giải đấu của con, chứ xem cờ mà không biết luật cờ người ta cười cho đúng không ạ. Nhân thể hỏi các bác luôn là "thi đấu theo luật Thụy Sỹ" nghĩa là sao? còn luật nào khác không phải luật Thụy Sỹ? Thanks các bác trước.
-
14-11-2011, 05:35 PM #10
Không phải "thi đấu theo luật Thụy sỹ" mà chính xác là "thi đấu theo hệ Thụy Sỹ". Nôm na có thể hiểu như sau:
Trước vòng 1: Dùng hệ số Elo hoặc bốc thăm lấy thứ tự của mỗi kỳ thủ.
Giả sử có 2n kỳ thủ thi đấu (hoặc 2n+1)
Vòng 1: Sắp xếp các cặp theo số thứ tự, người thứ 1 đánh với người n+1, người thứ n+2 đánh với người thứ 2... Nếu lẻ thì VĐV cuối cùng được nghỉ
Sau mỗi vòng thì chia các VĐV theo nhóm điểm. Ví dụ sau vòng 1 thì có 3 nhóm: Nhóm 1 điểm, nhóm nửa điểm và nhóm 0 điểm. Bốc thăm các kỳ thủ gặp nhau theo nhóm điểm, nếu lẻ thì cho đánh xuống. Riêng nhóm cuôi cùng nếu lẻ thì 1 VĐV được nghỉ. Ví dụ như sau vòng 1 có 5 VĐV được 1 điểm thỉ bốc thăm cho 5 VĐV đấy thành 2 ván, 1 người lẻ đánh xuống dưới với nhóm 0,5 điểm...
Khi bốc thăm có 1 nguyên tắc là đã gặp nhau thì thôi, 1 VĐV không được liên tục cầm quá 2 ván cùng 1 màu quân. Tức là 2 ván liền trắng hoặc 2 ván liền đen thì được nhưng 3 ván liền là phạm luật.
Giải cờ tướng nhi đồng Đống Đa mở rộng lần II 11-2011
Đánh dấu