5:Tam Kỳ
Trần Xuân An (Trưởng đoàn)
Đào Cao Khoa QTĐS VĐV
Phan Minh Hiếu VĐV
Lê Công Tú VĐV

Không chấp nhận là kẻ ngoài cuộc tại trung tuần tháng 8 tại Đà Thành; dải đất Tam Kỳ cũng hoàn tất bức chiến thư chốt lại danh sách chờ ngày nhập trận.
Mảnh đất trung tâm của 3 vùng Bắc Kỳ; Trung Kỳ; Nam Kỳ thời xa xưa; nổi tiếng với cơm gà; chim sẻ; với những bãi biển dài đang ngày ngày thay da đổi thịt; với trung tâm hành chính của toàn tỉnh; càng ngày càng có những sự phát triển nổi bật..
Từ lâu Tam Kỳ luôn giữ 1 địa vị cực cao tại kỳ đàn Quảng Nam; với nhiều thành tích tại các giải đấu toàn tỉnh và mới đây nhất là chức vô địch QNam diễn ra tại Hội An cũng theo đoàn Tam Kỳ trở về dải đất bên cạnh Hồ Phú Ninh này trước sự thèm khát của toàn thể kỳ hữu tham dự đại hội..
Ko chịu thua kém người ae phố Hội; đến với Hoàng Anh luận kiếm; binh đoàn này cũng có những sự chuẩn bị rõ ràng.
.
Với danh tá Đà Thành Tây Độc Phan Minh Hiếu về trợ chiến; người sở hữu kiến thức giáo khoa bài bản, nghiên cứu sách vở cực kỳ nhiều ; cộng thêm sự dẻo dai khi đỡ đòn, nội lực cao và sự phản công sắc bén; Lối đánh thiên về giằng co hình thế, chủ trương đối công, đưa về xô xát nhằm tận dụng khả năng đỡ đòn và phản công của mình, làm nên nét riêng của tên tuổi a. giúp a liên tiếp dành được rất nhiều vị thứ cao tại các giải cờ lớn nhỏ trong và ngoài TP.
Đây chính là sự bổ sung vô cùng kịp thời và chính xác cho đoàn quân Tam Kỳ lúc này.
Người còn lại là cái tên mang đến nhiều bỡ ngỡ cho kỳ đàn; Lê Công Tú. Chưa được biết đến nhiều; bởi ít cọ xát thi đấu các giải đỉnh cao; tuy nhiên việc đã nổi danh khắp toàn TP trung tâm tỉnh này; sức trẻ cộng với sự khát khao; tâm lý thoải mái cũng sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ do a gây ra cho cuộc chiến tại Hoàng Anh Đường sắp đến...

Và Danh kỳ nổi danh nhất chịu góp sức giúp đoàn quân Tam Kỳ nhập hội chẳng phải ai xa lạ: Đại Bàng Đào Cao Khoa.
Ko cần nói nhiều về danh tướng đất Bắc hiện đang đầu quân cho Bình Dương này thì kỳ hữu bốn phương cũng dễ mường tượng ra... Bởi tên tuổi của a đã quá nổi tiếng trên toàn thể kỳ đàn.
Đại Bàng sở hữu lối đánh mềm dẽo; trung tàn sắc sảo; công lực cực cao..
Bảng vàng với vô số thành tích như vô địch QG 1999; vô địch Đông Nam Á 2000.. chính là điều khẳng định rõ ràng nhất.. Có a xuất hiện ở bàn tướng; giang hồ yêu thích những trận quy tàn kinh điển sẽ còn được chứng kiến nhiều trận khổ chiến đọ so công lực đã trở thành thương hiệu này..
Với những sự thiếu vắng đáng tiếc như Nguyễn Tấn Lịch ĐKVĐ tỉnh Quảng Nam cùng Lệnh Hồ Xung Trần Xuân An ĐKVĐ Đại Hội TDTT ĐNẵng do những lý do cá nhân; cùng với sự chênh lệch khá lớn ở lực lượng, nhất là giữa bộ đôi danh tá; Binh Đoàn Tam Kỳ được dự đoán sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong mộng vào sâu; tuy nhiên; khi giải đấu chưa kết thúc; biên bản chưa ký thì còn khối chuyện xảy ra và chính xác thì vẫn chưa thể nói trước được điều gì...
Nếu bất ngờ xảy ra; chẳng phải cũng là điều rất đáng để xem ư..

(còn tiếp)