Thực ra so với 1 năm trước theo cá nhân tôi sau chuyến du học Trung Quốc Huynh đã lên so với chính mình từ 1/3 cho đến 1/2 tiên với chính mình cho nên cuộc gặp gỡ này với Hà tiên sinh khác hẳn 1 năm trước khi 2 bên khá tương đương về thế và lực . Khả năng cho Huynh rơi vào 55 đến 60 % , tuy nhiên ĐC ĐS Trịnh A Sáng đi lên từ căn cơ bằng việc đọc từng quyển sách cờ , từng hang cùng ngõ hẻm thi đấu với đầy đủ các loại anh hùng trong gần 30 năm qua kinh nghiệm , bản lĩnh có thừa . Hà tiên sinh cũng biết Huynh còn khuyết chỗ nào chứ , nếu vào trung cục loạn chiến 2 bên ngang thế lực thì sự lão luyện của hà tiên sinh vẫn có dịp phát huy mạnh . ĐC ĐS Nguyễn Thành Bảo 1 đại tướng kiêu hùng của cờ tướng nước nhà cùng phải nói : nếu bỏ qua các máy móc , phương tiện hiện đại thì anh Sáng vẫn là số 1 Việt Nam . Tất nhiên đó là điều không thể xảy ra nhưng anh hùng trọng anh hùng , không phải ngẫu nhiên trong thời buổi công nghệ số lên ngôi , ĐC ĐS Trịnh A Sáng vẫn đứng nhóm hàng đầu quan bao thế hệ từ : Mai Thanh Minh , Trần Văn Ninh cho đến thế hệ sau như Nguyễn Vũ Quân , Nguyễn Thành Bảo rồi đến Lại Lý Huynh ngày nay , cho nên mới nói thành công của 1 con người là đều phải có lý do của nó ......