Trích dẫn Gửi bởi dethichoo Xem bài viết
Xem lại ván đấu ta thấy tư duy chiến lược, chiến thuật của Trịnh Nhất Hoằng rất hợp lý. Đầu tiên nhận thấy LLH đánh xe hay, nhưng đánh chốt chưa hay nên Trịnh đã chủ độbg đưa vào thế đấu xe đi bộ.
Ở nước 21 sau khi LLH đấu pháo lấy mã lời chốt thì Trịnh đi liền 2 nước mã là mã 1.2 rồi mã 2.4 nhìn như chỉ là bảo vệ chốt 3, nhưng thực ra nguyên seri đòn bất đầu từ đây.Nước mã 8/7 giữ chốt không còn nên chốt 9 không giữ được sau đó chốt 1 của Trịnh tràn qua. Nhìn thấy pháo mã chốt tấn công cánh trái, LLH rút mã 1 về nhưng không còn kịp. Chốt 1 của Trịnh lần lượt diệt chốt 9 rôi chốt 7 , rồi chốt 5. Phải nói Trịnh đi chốt hiệu quả hơn LLH và với ưu thế 3 chốt việc gì đén đã đến. Tiếc cho Lại Lý Huynh đã đi nước chốt 1.1 không hiệu quả, thay nước 1.1 bằng nước mã 1/2 rồi mã 2.4 khống chế mã xanh thì kết quả từ hòa tới thắng.
Đã đổi pháo lấy mã thì đi m1/2 cũng chỉ hòa ko có cửa thắng ....