-

Gửi bởi
kyvuongvdb
Cờ tàn phải học lâu, 5 năm, 10 năm nên giờ ngta muốn rút ngắn tg. Còn có ý kiến cho rằng chỉ cần học khai trung cục là đủ. Nhưng thực tế thì sao, có đến 80% các ván đấu phải chuyển tàn.
Khi bước vào giai đoạn tàn cục thì LLH đi rất nhanh, cụ thể là sai lầm P1.4, hai ngựa đã đành lai còn xa nhau, kết dính kém. Trong khi đối thủ tôi thấy suy nghĩ rất cẩn trọng. Từ nước M1.2 cho đến P3-1 rồi dần dần lấy tốt biên khuyếch trương ưu thế. Cả một chiến lược chứ k hề vớ vẩn. rồi ngay đến cả con voi khuyết cũng lui ngựa về bảo vệ cây cối phối hợp cực tốt, giọt nước k lọt.
Hai ván LLH đều kém phân kém thế, cho thấy khoảng cách rõ ràng về trình độ tàn cuộc của kỳ thủ VN.
Thay vì mở giải cờ theo khai cuộc (Thuận pháo, tiên nhân chỉ lộ, v.v..), nên mở các giải tàn cuộc không xe(song pháo song mã đấu song pháo song mã, song pháo mã đấu song mã pháo v.v...) với số tốt bằng nhau để kỳ thủ luyện tàn cuộc tốt hơn.
Giải cờ tướng các danh thủ mở rộng , cup Phương Trang 2016
Đánh dấu