Trích dẫn Gửi bởi TuyenNinhBinh Xem bài viết
THH đang tạm xếp đầu, đi hậu nên PA tốt nhất là đánh thận trọng ko mạo hiểm, Hoà là thành Công rồi, Hoà là cơ hội vô địch rất cao rồi.
Triệu Hâm Hâm ngoại hiệu Bách Chiến Hoan Quân , thành danh trong sự xung sát . Triệu hay Lữ ít khi đánh hòa kiểu tiêu cực mà lấy uy danh của mình tạo thành chiến trận , hòa thì hòa chứ ko bao giờ làm mất đi bản sắc anh hùng của mình . Trong các đại cao thủ hiện nay Vương Thiên Nhất tìm điểm yếu rất nhanh để đoạt thắng , Trịnh Duy Đồng mới là hình ảnh Hứa Ngân Xuyên thời trai trẻ thủ vững như thái sơn , khai cuộc ổn định nhiều cạm bẫy . Triệu nhỏ thì lấy xung sát làm kim chỉ nam tìm đường sáng trong mớ hỗn độn hệt như Lữ Khâm thời kỳ anh hùng . Duy chỉ có Hứa Ngân Xuyên lúc này đang băn khoăn giữa 2 con đường : 1 là thi đấu cẩn thận hết mức có thể nhưng Hứa lại ko đạt được hiệu suất ghi bàn cao như xưa . Hứa những năm gần đây khai cục ôn nhu quá nhiều tránh xô xát Hứa đang bị lưỡng lự giữa công gắt lên hay cẩn thận đợi thời , tỷ lệ khai cục tích cực biến hóa giảm quá nhiều điều đó ảnh hưởng lớn đến Hứa về thành tích thi đấu . Trong nhiều năm qua duy có năm 2012 gần đây Hứa giành 3/6 chức vô địch các giải lớn là do sự tích cực chiến đấu với thành quả xứng đáng . Các danh thủ còn lại như Hồng Trí , Tưởng Xuyên , Tôn Dũng Chinh , Tạ Tịnh thì vẫn có phong cách nhất định nhưng kỳ nghệ lại kém hơn 4 vị kia 1 chút nên dĩ nhiên thành tích ko thể bằng ....