Trích dẫn Gửi bởi ChenJunYu Xem bài viết
Rất mong Việt Nam mình có thật nhiều giải cờ ở hệ thống thi đấu trẻ cả 3 miền,khi đó các viên ngọc quý nhất sẽ học tập và phô diễn được hết năng khiếu của mình.Trang giống như Vương Thiên Nhất không được đào tạo bài bản,cả hai người tôi không nịnh, họ đều là những sinh viên xuất sắc.Trang là một kỳ thủ có lối đánh tấn công,đao pháp sắc bén,đánh giá công bằng thời điểm hiện tại Huynh vẫn nhỉnh hơn Trang về độ toàn diện,nhưng nếu Trang phát huy hết kình lực hậu thủ như trong ván đấu với danh tướng đất võ ,Trang sẽ trở nên khó lường hơn.
Khiết Đan Nhật Quang sau thời gian tiến bộ vượt bậc ,từ một kỳ thủ trẻ trở thành chiến tướng hạng nhất của Sài Thành ,Quang đang có dấu hiệu chững lại ,trước lúc thi đấu cờ chậm tại hạ nghĩ rằng Quang sẽ là ứng viên tranh chấp với các kỳ thủ khác cho ngôi vị vô địch,nhưng trong giải đấu điểm rơi phong độ của Quang có vẻ không tốt.
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn tin rằng Khiết Đan sẽ có cơ hội lớn cờ nhanh và chớp,một khi lấy lại công lực nguyên vẹn Quang sẽ là chướng ngại với các ứng viên khác
Trần Huỳnh Si La của Đà Nẵng cũng rất xuất sắc,phong cách của Si La nếu phát huy tối cường ,cộng thêm may mắn cơ hội thống nhất Trung Nguyên hoàn toàn có thể xảy ra
Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Hà Văn Tiến Bộ Công an ở giải đấu năm nay,cờ nhanh và chớp là sở trường của Tiến,danh tướng Lưu tông Trạch,Lại công tử .... những nhân vật tầm cỡ khủng khiếp ,Tiến đều đã từng đánh bại ở nội dung này,theo các chuyên gia cờ tướng Hà Thành và bắc phái,Tiến cùng với Đại Bàng Đào Cao Khoa là hai cao thủ mạnh nhất toàn phía bắc về nội dung này.
Dự đoán chỉ là dự đoán ,có sai có đúng nhưng thâm tâm tôi mong các kỳ thủ sẽ trình diễn những ván cờ quỷ khốc thần sầu ,cho anh em người yêu cờ và quý vị khán giả cùng thưởng thức
chúc các kỳ thủ thi đấu hết mình.tôi mong các anh em ,trên diễn đàn nhận xét xét trung thực,lịch sự không kích bác lung tung ,để góp phần thành công trên diễn đàn,giải thưởng của việt nam chỉ cần bằng một phần ba trung quốc , thì chúng ta cùng thi đấu ngang ngửa năm ăn năm thua ,chỉ tiếc rằng không được đầu tư, các sếp chỉ lo đút tiền vào túi riêng thôi.đâm ra thể thao việt nam nói chung kém xa các bạn trên toàn thế giới là phải.tôi thấy chơi cờ tướng là kinh tế khó khăn nhất.tôi là một người đam mê cờ tướng thế mà còn phải bỏ .để chuyển sang làm ăn kinh tế.nói chung ai mà dám chuyển sang cô tưởng như a vũ hữu cường và đặng hữu trang thì phải gan to lắm đấy . vì món có tướng đa số là nghèo bị mọi người coi thường.vì lúc nào cũng nghĩ đến chơi cờ tướng thì lấy đâu ra mà làm ra tiền được.tôi nói ra sự thật đấy.chúc các anh em đã trót đam mê cờ tướng ,thì phải một lần vô địch như e trang thì cũng bù đắp bao nhiêu thiệt thòi