Trích dẫn Gửi bởi tranvietxo Xem bài viết
Mình thì lại nghĩ là Bên Hạ Môn họ nghiên cứu rất kĩ Quá cung pháo (có thể nói đó là tuyệt chiêu của họ), đấu cờ còn phải biết thế mạnh, yếu của đối thủ để có phương pháp đối phó nữa, không phải chỉ có giỏi là đủ, bởi vậy mới rất cần HLV để chỉ dạy.
Trịnh Nhất Hoằng sử dụng toàn món võ công lạ, thường không đi vào các đấu pháp thịnh hành. Một phần Hoằng đã chuẩn bị kỹ, một phần Huynh bị động bởi ( có thể) ít nghiên cứu hơn các cuộc kia. Nên bị động rồi dẫn tới thất bại