Trích dẫn Gửi bởi nhovehanoi Xem bài viết
Tập trung để làm gì vậy? Tôi nhớ ko nhầm thì trước đây ai chịu bỏ tiền ra thì sẽ không phải tập trung và được ở nhà với vợ con. Vậy mới có chuyện anh Vũ Hữu Cường mấy năm trước một mình luỉ thủi tập trung mấy tháng trời thì ko hiểu anh tập luyện với ai và với mục tiêu gì? Tiêu chí thi đấu tuyển chọn cũng ko nhất quán lúc thế này mai thế khác mà không quan tâm tới tiêu chí quan trọng hơn thứ hạng (đôi khi rất ảo) là sát hạch đối đầu giữa các kỳ thủ và điểm rơi phong độ của từng kỳ thủ. Cách làm tùy tiện này rất may không còn áp dụng cho việc lựa chọn kỳ thủ tập trung đội tuyển quốc gia như năm nào đó tự nhiên có anh Diệp Khải Nguyên lọt vô (dù anh xếp hạng thứ bao nhiêu ở A1 và đối thủ mạnh) trong khi loại một người xếp hạng 3 ra, kết quả là gây ra sự phản ứng mạnh mẽ trong dư luận rồi lại điều chỉnh lại như kiểu "cứ thử coi sao được thì được ko thì thôi". Chuyên nghiệp để đâu?
chuyện bỏ tiền ra để khỏi phải tập trung thì vui lòng dẫn chứng cụ thể, vì liên quan đến chuyện nhận - hối lộ và danh dự con người.
ngoài ra, nếu như khỏi phải tập trung để đi đánh giải cờ bên ngoài thì được cổ xuý ?
nếu như không hài lòng việc dù có danh tiếng nhưng không có thành tích cao vào thời điểm đó mà vẫn được tập trung đội tuyển thì nên vui lòng ủng hộ chủ trương ưu tiên về quyền lợi đối với người có thành tích cao hơn khi xét tuyển chọn.
Ngoài ra chuyện kỳ thủ Lại Lý Huynh, trong thời gian tập trung vẫn thi đấu bên ngoài, vậy cho cho hỏi thi đấu cho đội Hàng Châu thì phục vụ thành tích cho tổ chức quốc gia nào, nếu nói phục vụ cho chuyên môn bản thân thì quy chế quản lý đội tuyển quốc gia ở đâu, nghĩa vụ luôn đặt lợi ích quốc gia, nhiệm vụ quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích địa phương, đơn vị nằm ở chỗ nào. Huống chi rằng, thù lao của đội Hàng Châu cho Lại Lý Huynh, như anh ta nói trên diễn đàn, thì cũng bình thường. Trong khi thời gian tập trung đó, quốc gia vẫn phải chi trả tiền công, trợ cấp, chế độ BHXH, BHYT. Vậy có công bằng không ? Trước đây, đã xảy ra chuyện với Cà Mau vẫn chưa lấy làm bài học, nay tăng thêm mức cấp độ quốc gia. ở nước người ta thì như Vương Thiên Nhất còn bị cấm nữa là.