Trích dẫn Gửi bởi duchieuckc Xem bài viết
Quản điểm cá nhân:
Những môn thể thao cần đồng đội như bóng đá hoặc bóng chuyền... thì cần triệu tập vận động viên ngay lập tức, nếu ai không tới thì loại khỏi đội tuyển, điều này là chắc chắn tôi ủng hộ hết mình.
Nhưng đây là môn thể thao cá nhân, luyện tập để nâng cao kỳ nghệ chỉ là 1 đấu 1. Huynh đi sang TQ để tham dự giải cũng là 1 cách luyện tập(đánh những ván cờ cùng với các kỳ thủ bậc nhất thế giới điều mà các kỳ thủ chúng ta ai cũng ao ước cả). Theo tôi BHL nên có những linh động cho những trường hợp đặc biệt này. Tôi là người thích xem cờ tướng và Huynh là niềm tự hào của cá nhân tôi đối với nền cờ tướng Việt Nam.
Mình đồng ý với ý kiến của bạn ở quan điểm sang đánh TQ cũng là một hình thức "tập huấn", thậm chí còn tốt hơn ở tuyển. Xét về góc độ người hâm mộ, chúng ta ai cũng muốn thấy Huynh được so tài với những kỳ thủ hàng đầu TQ, cũng là hàng đầu thế giới. Nói chuyện bên cờ vua, Quang Liêm là số một không phải bàn cãi (Elo hơn người thứ hai 100 điểm và người thứ ba 200 điểm). Hồi còn học ở Webster thì trung tâm SPICE là nơi huấn luyện tốt hơn ở tuyển Việt Nam (các bạn học là GM 2600+ như Robson HCV Olympiad, Durarbayli bạn cùng phòng thành viên tuyển Olympiad Azerbaijan, Shimanov trong top giải Nga vừa rồi...) Do đó Liêm được đặc cách không phải tập trung hoặc tập trung ít hơn, ví dụ như giải đồng đội châu Á năm ngoái là dự xong giải sinh viên bên Mỹ là bay thẳng qua dự nốt nội dung chớp. Thế nên mới có chuyện tréo ngoe là WC 2015 ở Azerbaijan, Liêm bay thẳng từ Mỹ qua thì ban đầu không được chi tiền vé vì "chỉ thanh toán vé từ Việt Nam"???

Tuy nhiên làm việc nào thì cũng phải xin phép và tùy thuộc vào quyết định của BHL (và có thể của cả trung tâm huấn luyện, như HLV đã nói). Ngoài ra giả dụ nếu những năm sau, cả Trang, Quang đều được mời dự giải như Giáp cấp, xin đi hết thì tập trung có nửa tuyển thì tuyển giải tán?